ClockThứ Bảy, 09/01/2021 20:29

Hồ Việt Đức được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì

TTH.VN - Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Hồ Việt Đức là cựu học sinh Trường THPT chuyên Quốc Học Huế vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì về thành tích đạt Huy chương Vàng quốc tế Olympic sinh học. Hiện, Đức là sinh viên Trường Đại học Y Dược, ĐH Huế.

Nam sinh đạt HCV Sinh học quốc tế chọn Trường ĐH Y DượcĐưa gần 240 công dân Việt Nam từ Uckraine về nướcNhững điều đặc biệt của kỳ thi olympic Sinh học Quốc tế 2020UBND tỉnh tặng bằng khen cho học sinh đạt huy chương vàng Olympic Sinh học Quốc tế 2020Bí thư Tỉnh uỷ Lê Trường Lưu gửi thư chúc mừng học sinh đạt Huy chương vàng Olympic sinh học

Trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Hồ Việt Đức 

Hồ Việt Đức từng đạt nhiều giải thưởng cấp tỉnh và cấp quốc gia. Năm học 2017 - 2018, Việt Đức đạt huy chương Vàng tại cuộc thi Olympic dành cho học sinh các trường chuyên khu vực Duyên hải và đồng bằng Bắc bộ tại Nam Định. Năm học 2018 - 2019, Việt Đức dành giải Nhất môn sinh lớp 12 cấp tỉnh; giải Nhì quốc gia. Đặc biệt, trong kì thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2019 - 2020, Hồ Việt Đức giành giải Nhất môn sinh học.

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì về thành tích huy chương Vàng các môn văn hóa cho 9 học sinh thuộc các tỉnh Nghệ An, Phú Thọ, Hải Phòng, Hà Nội, Nam Định, Vĩnh Phúc và Thừa Thiên Huế.

Huế Thu

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nam sinh đạt HCV Sinh học quốc tế chọn Trường ĐH Y Dược

Hồ Việt Đức, thí sinh đội tuyển Olympic của Việt Nam đã đạt Huy chương Vàng (HCV) sinh học quốc tế (IBO) lần thứ 31 do Nhật Bản đăng cai tổ chức sẽ là tân sinh viên Trường đại học (ĐH) Y Dược, ĐH Huế, năm học 2020 - 2021.

Nam sinh đạt HCV Sinh học quốc tế chọn Trường ĐH Y Dược
Những điều đặc biệt của kỳ thi olympic Sinh học Quốc tế 2020

Logo của kỳ thi tài năng Olympic Sinh học Quốc tế (International Biology Olympiad - IBO 2020) do Đại học Quốc tế Nagasaki - Nhật Bản (Nagasaki International University) đăng cai tổ chức được lấy cảm hứng từ mizuhiki, một nghề thủ công truyền thống của Nhật Bản, nơi những sợi dây bánh tráng màu được đan, thắt nút và bện thành những mẫu và thiết kế phức tạp. Loại nút thắt trên mizuhiki khác nhau tùy thuộc vào thông điệp mà người ta muốn truyền tải.

Những điều đặc biệt của kỳ thi olympic Sinh học Quốc tế 2020

TIN MỚI

Return to top