Hỏa hoạn bên trong Quốc Tử Giám
TTH.VN - Chiều 17/8, một vụ cháy lớn đã xảy ra bên trong di tích Quốc Tử Giám trên đường 23 Tháng 8, ở khu vực Kinh thành Huế. Di tích này hiện là trụ sở của Bảo tàng Lịch sử tỉnh và là nơi trưng bày hiện vật.
Hiện trường nơi xảy ra hỏa hoạn
Ngọn lửa bùng lên trong khu nhà nằm ở phía tay trái khu nhà Di Luân đường vào khoảng 14h30. Khu vực này hiện là nơi trưng bày các hiện vật về phong trào đấu tranh cách mạng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Thừa Thiên Huế.
Ngay khi phát hiện lửa, nhân viên bảo tàng đã có mặt và hô hoán, nhanh chóng đưa các hiện vật trưng bày bên trong khu nhà ra bên ngoài.
Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã huy động 6 xe chữa cháy và hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa.
Sau hơn 1h dập, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Tuy nhiên do hệ thống mái, kèo chịu lực của dãy nhà làm bằng gỗ bị lửa thiêu cháy khiến một phần khu nhà của di tích này sụp đổ.
Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tiếp cận hiện trường để chữa cháy
Di tích Quốc Tử Giám dưới triều Nguyễn nằm ở đường 23 Tháng 8 (TP. Huế). Đây là di tích trường đại học duy nhất thời Nguyễn còn tồn tại ở Việt Nam và là một di tích lịch sử, văn hóa có giá trị cao. Di tích Quốc Tử Giám cùng với hệ thống di tích cung đình triều Nguyễn đã được ghi tên vào danh mục Di sản thế giới của UNESCO vào năm 1993.
Những năm gần đây, di tích này được tỉnh lên kế hoạch xây dựng trở thành bảo tàng giáo dục khoa cử. Đây cũng là nơi được lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế chọn làm điểm phát thưởng, tuyên dương học sinh có thành tích cao ở các kỳ thi trên địa bàn tỉnh.
Clip hiện trường vụ hỏa hoạn
Tin, ảnh, clip: N. Minh
- Mong có người tiếp nối việc nghiên cứu về vua Hàm Nghi (31/01)
- Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa di sản đối mặt nhiều khó khăn (30/01)
- Giá trị cửa biển Thuận An (30/01)
- Khai hội đền Huyền Trân “ngưỡng vọng tiền nhân” (30/01)
- “Đại triều Thề trai giới” không bằng thành kính thực lòng (29/01)
- Phong, Trung & đam mê số hóa ảnh di sản (29/01)
- Hạ nêu, khai ấn cung chúc tân xuân (28/01)
- Giọng Huế của con (27/01)
-
Khai hội đền Huyền Trân “ngưỡng vọng tiền nhân”
- Hạ nêu, khai ấn cung chúc tân xuân
- Giọng Huế của con
- Thanh âm của Huế riêng mình
- Bế mạc Hội Xuân Quý Mão 2023
- Làm việc xuyên Tết để đón khách tham quan
- Lưu giữ nét đẹp văn hóa xin chữ đầu Xuân
- Việt Nam thành công trong kết nối di sản vật thể - phi vật thể
- Nâng tầm, lan tỏa thương hiệu Huế - Thành phố Festival
- Tranh về nghi lễ ở Huế qua các cuộc đấu giá ở nước ngoài
-
Giọng Huế của con
- Lưu giữ nét đẹp văn hóa xin chữ đầu Xuân
- Làm việc xuyên Tết để đón khách tham quan
- Thanh âm của Huế riêng mình
- Tranh về nghi lễ ở Huế qua các cuộc đấu giá ở nước ngoài
- Nâng tầm, lan tỏa thương hiệu Huế - Thành phố Festival
- Phong, Trung & đam mê số hóa ảnh di sản
- Hạ nêu, khai ấn cung chúc tân xuân
- Bế mạc Hội Xuân Quý Mão 2023
- Trúc Chỉ trong những ngôi nhà Việt