ClockThứ Sáu, 29/11/2013 05:39

Hỏa không sợ thủy

TTH - Đang giữa trời Đông mưa rét dầm dề mà ở Hà Nội lại xảy ra một vụ cháy lớn làm 6 người chết và nhiều người bị thương. Ba ngày sau, trên đường 176 ngang qua huyện Mèo Vạc, một xe máy chở xăng gây tai nạn, bốc cháy làm 3 người chết tại chỗ, 1 người bị thương. Liên tục những ngày gần đây đã xảy ra nhiều vụ cháy tương tự, gây nhiều thiệt hại về tính mạng, tài sản của người dân...

Lâu nay, công tác chữa cháy tồn tại nhiều bất cập, công tác phòng cháy lại bất cập hơn. Sự chủ quan đó càng thể hiện rõ trong mùa mưa. Quê tôi cũng vừa trải qua một cơn hoảng loạn, vì sự chủ quan bất cẩn của chị hàng xóm. Đêm bão lụt cúp điện, chị dùng cây đèn sáp thắp sáng trong nhà, nhưng lại cắm trên tivi rồi ngủ quên. Khi sáp cháy hết lan xuống cháy tivi, nghe mùi khét tỉnh dậy thì lửa đã lan sang tủ quần áo và dây điện, mới la cứu. May nhờ hàng xóm kịp thời phá cửa xông vào dập lửa, nếu chậm thì thảm cảnh đã xảy ra...

Theo các nhà chuyên môn, khi lửa cháy đến một nhiệt độ nhất định thì nước không thể cản nổi. Ai đã đọc (xem) Tam Quốc Diễn Nghĩa đều ấn tượng với trận Xích Bích, một trận hỏa công diễn ra trên mặt nước. Năm 208, Tào Tháo đưa 30 vạn quân đóng ở cửa Tam Giang chuẩn bị tấn công nước Ngô. Gia Cát Lượng đã thân hành sang Ngô để giúp cách đánh Tào. Thực hiện kế phản gián của Chu Du, Bàng Thống sang doanh trại Tào Tháo khuyên ghép chặt các chuyến thuyền lại với nhau để khỏi bị sóng lắc lư... Lợi dụng gió Đông, Hoàng Cái chỉ huy quân thả những bè chở cỏ khô tẩm dầu lao thẳng vào chiến thuyền của Tào Tháo, rồi dùng tên lửa từ xa bắn vào đốt. Lửa cháy dữ dội, thuyền Tào Tháo mắc nhau chạy không được. Quân của Tào Tháo chết hơn nửa. Lửa cháy đến mức đá cũng đỏ rực, La Quán Trung gọi là trận Xích Bích (xích là đỏ, bích là đá)...

Thừa Thiên Huế đã từng xảy ra hỏa hoạn trên sông. Tối 14/8 vừa qua, gần 100 thuyền du lịch chở khách tham gia lễ hội điện Hòn Chén. Khi đang neo đậu, thuyền TTH0063 tiếp nhiên liệu bị bốc cháy, bén sang thuyền TTH004 đang đậu sát bên. Lực lượng chức năng đã kịp thời giải phóng hành khách và kéo 2 chiếc thuyền ra giữa sông để dập lửa. Thuyền TTH004 gần như bị thiêu rụi. Đây là bài học kinh nghiệm cho công tác phòng cháy, chữa cháy ở trên vùng sông nước. Nếu không kịp thời cách ly 2 chiếc thuyền bị cháy ra khỏi những thuyền khác, thì lửa sẽ lan sang toàn bộ các thuyền tham gia lễ hội đêm đó, bởi thuyền nào cũng chứa xăng dầu cho động cơ hoạt động. Cho nên, việc tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, gắn liền với việc tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy (PCCC) cho các chủ phương tiện thủy nội địa là hết sức cần thiết; không hể chủ quan, lơ là. Trên thuyền, ngoài trang bị các dụng cụ kỹ thuật để chống đuối nước như phao cứu sinh, cần có những dụng cụ chữa cháy và phải được tập huấn công tác PCCC định kỳ; để những vụ việc tương tự không còn xảy ra.

Trong đời sống xã hội, công tác phòng cháy hiện nay rất đáng lo ngại. Nhiều cơ quan, trung tâm buôn bán, tiệc cưới... cửa thoát nạn thường bị khóa chặt, để chống trộm; một số phương tiện giao thông đường bộ, dụng cụ chữa cháy, biện pháp thoát nạn vẫn chưa được trang bị đảm bảo. Đặc biệt, ý thức phòng cháy trong người dân còn hạn chế. Chúng tôi không khỏi giật mình khi chứng kiến một số người vào cây xăng vẫn cầm điếu thuốc trên tay; những quầy xăng lẻ đặt gần nồi bún, cháo đang rực lửa; các anh thợ hàn, thợ cơ khí làm việc ngay trên những vật liệu dễ cháy như bông, nệm, thâm chí là cả xăng dầu... Theo kết quả đợt kiểm tra mới đây của lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an Thừa Thiên Huế, nhiều cơ sở không chú trọng đến công tác PCCC, hoặc chỉ mang tính đối phó. Tại các chợ hầu hết không bố trí, lắp đặt hệ thống báo cháy tự động; phương tiện chữa cháy xuống cấp, họng nước chữa cháy bị che khuất. Nhiều siêu thị, hệ thống báo cháy mất tác dụng...

Thực tế cho thấy, thiệt hại do hỏa hoạn gây ra là vô cùng nặng nề. Để hạn chế cháy thì công tác phòng cháy phải được nâng cao. Lâu nay, công tác PCCC tuy đã được ngành chức năng và chính quyền các địa phương quan tâm nhưng chưa đúng mức. Tham dự nhiều cuộc hội thao PCCC ở các địa phương, chúng tôi thấy còn quá nặng về hình thức dập lửa; còn cách để người dân biết để phòng cháy vẫn chưa được chú trọng. Cần tuyên truyền mạnh công tác phòng cháy đến với người dân, hướng dẫn cho người dân biết cách tránh những hành vi có nguy cơ gây cháy; đặc biệt chú trọng truyên truyền đến những người lao động có nguy cơ cháy cao như hàn gò, kinh doanh xăng dầu, vận tải.... Ngành chức năng cần tiến hành kiểm tra, rà soát, buộc bổ sung, thay mới các phương tiện PCCC tại các cơ sở kinh doanh buôn bán; xử phạt nghiêm những cá nhân, đơn vị không chấp hành các nguy định về PCCC để không còn xảy ra hỏa hoạn, hoặc hạn chế thấp nhất những thiệt hại do hỏa hoạn gây ra!

Đặng Thành
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thực hiện tốt hơn việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Đó là khẳng định của UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại hội nghị tổng kết thực hiện các Quyết định số 75/2013/QĐ-TTG ngày 06/12/2013 và Quyết định số 35/2017/QĐ - TTG ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập (TKQT) hài cốt liệt sĩ (HCLS) ngày 27/3 tại Nghệ An.

Thực hiện tốt hơn việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
Return to top