Thứ Ba, 21/11/2017 14:20
(GMT+7)
Hoa Kỳ chấm dứt chương trình Quy chế bảo vệ tạm thời (TPS) dành cho người di cư Haiti
TTH.VN - Phát biểu tại một tuyên bố ngày 21/11, Chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết chương trình Quy chế bảo vệ tạm thời (TPS) dành cho người di cư đang bắt đầu hoàn tất các thủ tục để chính thức kết thúc trong thời gian tới.
Người dân Haiti nhận cứu trợ từ các tổ chức quốc tế. Ảnh: the Guardian
Theo đó, Quy chế Bảo vệ tạm thời (TPS) dành cho người di cư là chương trình cho phép gần 60.000 người Haiti đến sống và làm việc tại Hoa Kỳ, kể từ sau trận động đất hủy hoại quốc gia nghèo đói Caribe hồi năm 2010.
Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ khẳng định môi trường và điều kiện sinh sống ở Haiti đã được cải thiện đáng kể. Do đó, Quy chế TPS sẽ chỉ được kéo dài thêm 1 tháng cuối cùng, để tạo điều kiện cho người dân nước này có thời gian chuẩn bị hồi hương.
Tuy nhiên, tuyên bố này vấp phải nhiều ý kiến phản đối từ quan chức cấp cao. Cụ thể, hạ nghị sĩ Hoa Kỳ Mario Díaz-Balart đã bày tỏ sự chống đối mạnh mẽ và kêu gọi Chính quyền Trump nên xem xét lại vấn đề này. Ngoài ra, ông cho rằng “nhiều bất lợi sẽ đến với người dân Haiti khi buộc họ phải rời khỏi Hoa Kỳ. Khu vực này vẫn còn nhiều mối hiểm họa kể từ sau cơn bão lịch sử và cần nhiều thời gian để tái xây dựng”. Tổng thống Haiti Jovenel Moise cũng yêu cầu Chính phủ Hoa Kỳ gia hạn thêm Quy chế bảo vệ tạm thời.
Được biết, mặc dù Haiti đã đạt được nhiều tiến bộ nhờ vào sự thúc đẩy viện trợ của các tổ chức quốc tế kể từ sau trận động đất lịch sử, nhưng nước này vẫn là một trong các quốc gia nghèo nhất thế giới, với hơn 2,5 triệu dân, trong đó có khoảng ¼ dân số có mức thu nhập vào khoảng 1,23 USD/ ngày.
Đan Lê (Lược dịch từ The Guardian)