ClockThứ Ba, 08/11/2016 16:17

Hòa thượng Thích Chơn Thiện viên tịch

TTH.VN - Hòa thượng Thích Chơn Thiện đã viên tịch vào lúc 10h 50 ngày 08/11/2016 (nhằm ngày 09 tháng 10 năm Bính Thân), tại Tổ đình Tường Vân, TP. Huế sau thời gian lâm bệnh.
Hòa thượng Thích Chơn Thiện trong một lần phát biểu tại nghị trường Quốc Hội

Hòa thượng Thích Chơn Thiện sinh năm 1942, xuất gia tại tổ đình Tường Vân, từng du học Hoa Kỳ và tốt nghiệp Cao học về ngành Tâm lý giáo dục, tốt nghiệp Tiến sĩ Phật học tại Đại học New Delhi, Ấn Độ.

Hòa thượng Thích Chơn Thiện là Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN; Đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, XIII và đang đương nhiệm khóa XIV; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương GHPGVN; Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế; Trú trì Tổ đình Tường Vân, TP. Huế; Viện chủ Thiền viện Vạn Hạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Trong quá trình hoạt động, Hòa thượng đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương vì sự nghiệp Đại đoàn kết Dân tộc, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng Tuyên dương Công đức của GHPGVN và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Là vị giáo phẩm một đời phạm hạnh, gắn bó với công tác giáo dục, đào tạo tăng ni ở các Học viện Phật giáo, hòa thượng Thích Chơn Thiện đồng thời là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu, dịch thuật Phật học và văn hóa dân tộc giá trị.

Lúc 10h 50 ngày 08/11/2016 (nhằm ngày 09 tháng 10 năm Bính Thân), tại Tổ đình Tường Vân, TP. Huế hòa thượng đã viên tịch sau một thời gian lâm bệnh.

Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Return to top