ClockThứ Năm, 07/09/2017 18:49

Hoãn phiên tòa vì vắng mặt người phiên dịch

TTH - Ngày 7/9, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh phải hoãn phiên tòa xét xử Hồ Sỹ Chang Cát và các đồng phạm (đều là người dân tộc Cơ Tu, trú tại huyện Nam Đông) bị truy tố, xét xử về tội “cố ý gây thương tích”, vì vắng mặt người phiên dịch tiếng Cơ Tu.

Vào tối ngày 9/6/2014, do mâu thuẫn cá nhân, Hồ Sỹ Chang Cát rủ Hồ Thanh Sơn, Lê Hồng Bi đi tìm nhóm thanh niên xã Thượng Long, huyện Nam Đông để đánh trả thù. Trên đường đi, các bị cáo Cát, Sơn, Bi gặp Nguyễn Văn Chúc, Trần Đình Tý tại thôn 4, xã Thượng Long. Giữa Chúc và Cát xảy ra đánh nhau. Thấy vậy, Sơn dùng đùi tre đánh trúng đỉnh đầu Chúc làm Chúc tử vong. Được biết, bị cáo Bi có kháng cáo kêu oan, bị cáo Sơn xin giảm nhẹ hình phạt. Trước đó, vụ án đã trải qua 4 phiên xét xử.

Duy Trí

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gần 1.000 sinh viên Trường đại học Luật tham dự phiên tòa xét xử lưu động

Ngày 28/3, tại hội trường của Trường đại học Luật, Đại học Huế, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh tổ chức phiên tòa lưu động xét xử phúc thẩm hai vụ án hình sự về tội danh “Trộm cắp tài sản” và “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” dưới sự tham dự của gần 1.000 sinh viên của trường.

Gần 1 000 sinh viên Trường đại học Luật tham dự phiên tòa xét xử lưu động
Nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi thông qua phiên toà giả định

Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Quảng Điền vừa phối hợp với UBND xã Quảng Ngạn tổ chức “Phiên tòa giả định tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân” nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong đoàn viên, thanh niên và Nhân dân trên địa bàn huyện.

Nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi thông qua phiên toà giả định
Return to top