ClockThứ Sáu, 30/01/2015 18:55

Hoàn thành chỉ tiêu khám trong năm đầu đi vào hoạt động

TTH - Thông tin trên được đưa ra tại lễ tổng kết hoạt động năm 2014 của Bệnh viện Phong-Da liễu vào chiều 30-1.

Năm 2014, Bệnh viện vừa tách từ Bệnh viện Lao và Trung tâm phòng chống xã hội để hoạt động độc lập đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận. Ngoài công tác khám, phát hiện điều trị, bệnh viện đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục trong cộng đồng, tập huấn điều tra phong ở 21 xã, phối hợp đánh giá loại trừ bệnh huyện Phú Lộc-đơn vị đầu tiên của tỉnh và huyện thứ 3 trên toàn quốc loại trừ được bệnh phong.

Năm 2015, Bệnh viện tiếp tục kiện toàn cơ sở vật chất để khám phát hiện bệnh phong 185.412 người; trong đó khám tiếp xúc 734 người, điều trị bệnh nhân nội trú 68 người, duy trì tỷ lệ lưu hành bệnh phong dưới 0.2/10.000 dân...; đồng thời, đẩy mạnh công tác phòng chống một số bệnh có tính nguy hại trong cộng đồng...

MV
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện

Ngày 24/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhân (BN) Phạm Q.T.. Đây là trường hợp ghép tim thứ 11 và là ca ghép tim xuyên Việt thứ 10 tại đơn vị.

Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện
Thêm một ca bệnh sốt rét ngoại lai trở về từ Angola

Sáng 20/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế thông tin đang tiếp nhận điều trị một nam bệnh nhân bị sốt rét tại Khoa Bệnh nhiệt đới. Đây là trường hợp sốt rét ngoại lai thứ hai tại địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay.

Thêm một ca bệnh sốt rét ngoại lai trở về từ Angola
Return to top