ClockThứ Tư, 20/05/2020 15:04

Hoàn thành tốt sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa

TTH.VN - Đoàn kết, sáng tạo vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Huế, xứng đáng là một Đảng bộ lãnh đạo cơ quan chuyên môn, chuyên ngành đặc thù trên lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị di sản… là nhiệm vụ Đảng bộ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đặt ra tại đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra ngày 20/5.

Đại hội Đảng bộ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế nhiệm kỳ 2020 – 2025 đặt ra nhiều mục tiêu mới trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (trung tâm) đã gặt hái được nhiều thành quả, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch do Đại hội Đảng bộ khóa XII đề ra. Đảng ủy đã cùng với tập thể Ban Giám đốc trung tâm lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng; xây dựng và triển khai thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát; chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, nhất là trong sinh hoạt và công tác quản lý, chỉ đạo điều hành nên trung tâm liên tục đạt đơn vị xuất sắc.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ trung tâm đặt ra chỉ tiêu lãnh đạo đơn vị hoàn thành 100% chương trình nội dung nhiệm vụ chính trị đề ra hàng năm; phấn đấu tăng nguồn thu hàng năm từ 10 đến 15%, đến năm 2025 thu sự nghiệp đạt 500 tỷ đồng/năm. Trong đó, lãnh đạo xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, như: Hoàn chỉnh, phê duyệt đề án đổi mới mô hình quản lý trung tâm; bám sát Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị để chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa Huế; phối hợp đẩy nhanh tiến độ Đề án Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I hệ thống di tích Kinh Thành Huế; tiếp tục đẩy mạnh tiến độ các công trình tu bổ, tập trung đầu tư cải thiện và nâng cấp chất lượng cơ sở hạ tầng phục vụ du khách; điều chỉnh lại hồ sơ khoanh vùng bảo vệ các khu vực di tích theo hồ sơ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt…

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của mỗi chi bộ và đảng viên. Đồng thời, đẩy mạnh việc triển khai hoàn thành đúng tiến độ các Nghị quyết cấp trên trong công tác cải cách đổi mới tổ chức bộ máy, phương thức quản lý; tập trung tìm giải pháp khắc phục có hiệu quả những khuyết điểm, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng…

Tin, ảnh: Minh Hiền

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Sáng 16/4, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận (KL) số 01 của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 2 năm thực hiện Nghị quyết (NQ) số 847 của Quân uỷ Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”
Tuổi trẻ kiến trúc với di sản

Liên hoan Sinh viên Kiến trúc toàn quốc là hoạt động được tổ chức hai năm một lần (bắt đầu từ năm 1988) bởi Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Đây là hoạt động truyền thống có tầm vóc, quy tụ các trường đại học đào tạo ngành kiến trúc trên cả nước, là cơ hội thể hiện tài năng sáng tạo và hội nhập của các kiến trúc sư tương lai khi còn khoác áo sinh viên.

Tuổi trẻ kiến trúc với di sản
Return to top