ClockThứ Sáu, 10/08/2018 17:02

Hoàng Mạnh Tuấn đoạt giải Nhất chung kết cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn

TTH.VN - Chiều 10/8, Tỉnh Đoàn tổ chức chung kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật cho cán bộ công đoànGần 150 đại biểu tham gia cuộc hành trình “Đến với địa chỉ đỏ”100 đoàn viên tham gia hội thi an toàn giao thông

Các thí sinh làm bài thi tư luận

Tham gia vòng thi chung kết có 20 thí sinh xuất sắc vượt qua hơn 3.500 tài khoản đăng ký dự thi trên hệ thống website của Tỉnh đoàn ở các vòng loại trước đó.

Tại vòng chung kết, mỗi thí sinh phải trả lời trắc nghiệm trực tiếp 25 câu hỏi trong 10 phút tại http://thanhnien.hue.gov.vn và viết một bài tự luận không quá 1.000 từ trong thời gian 20 phút về nội dung Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 trên giấy thi A4 do ban tổ chức phát.

Trao giấy chứng nhận cho các thí sinh đoạt giải

Kết quả giải Nhất thuộc về thí sinh Hoàng Mạnh Tuấn, đến từ Đoàn Khối các Cơ quan tỉnh, giải Nhì thuộc về Ngô Đức Long, đến từ Thành Đoàn Huế.

Cuộc thi là dịp để đánh giá công tác triển khai tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết của các đơn vị cũng như đánh giá chất lượng đoàn viên thanh niên trong việc học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; từ đó nhằm khơi dậy và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh niên đối với việc học tập các Nghị quyết Đại hội Đoàn.

Tin, ảnh: Hải Thuận

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Triển khai luật, nghị quyết phù hợp với thực tiễn của địa phương

Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua 9 luật và 11 nghị quyết, quy định những nội dung rất quan trọng. Để gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả thì việc đưa luật vào cuộc sống đóng vai trò quan trọng. Xung quanh vấn đề này, Báo Thừa Thiên Huế có cuộc trao đổi với Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Sửu.

Triển khai luật, nghị quyết phù hợp với thực tiễn của địa phương
Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Ngày 5/4, Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp (Đảng ủy Khối) tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 16 (khóa VII) nhằm sơ kết 5 năm thực hiện Quy định 182 của Đảng bộ Khối về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên
Nâng cao hiệu quả dự phòng, kiểm soát bệnh tật theo mô hình “Thành phố thông minh” giai đoạn 2025 -2030

Ngày 27/3, Ban Giám đốc Sở Y tế có buổi tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) về khả năng triển khai dự án “Nâng cao hiệu quả dự phòng, kiểm soát bệnh tật theo mô hình “Thành phố thông minh” giai đoạn 2025-2030”, trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Nâng cao hiệu quả dự phòng, kiểm soát bệnh tật theo mô hình “Thành phố thông minh” giai đoạn 2025 -2030
Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết đầu tiên về AI

Ngày 21/3 (giờ New York), Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã thông qua một nghị quyết mang tính bước ngoặt về việc thúc đẩy các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) "an toàn, bảo mật và đáng tin cậy" để mang lại lợi ích là sự phát triển bền vững cho tất cả mọi người.

Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết đầu tiên về AI
Return to top