Thế giới

Học giả Thái Lan đề cao chính sách đối ngoại của Việt Nam

ClockChủ Nhật, 19/12/2021 08:13
Tiến sỹ Nakorn Serirak nhận định chính sách đối ngoại của Việt Nam mang lại hợp tác quốc tế song phương và đa phương trên các khía cạnh sâu rộng hơn với các nước.

Doanh nghiệp của Thụy Sĩ rất quan tâm đến Việt NamTruyền thông Nga: Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của Liên Hợp quốcThủ tướng Séc đánh giá cao quan hệ với Việt Nam, vị thế của người Việt

Tiến sỹ Nakorn Serirak, giảng viên tại Học viện Chính trị thuộc Đại học Khon Kaen (Thái Lan). (Ảnh: TTXVN phát)

Tiến sỹ Nakorn Serirak, giảng viên tại Học viện Chính trị thuộc Đại học Khon Kaen (Thái Lan), đánh giá chính sách đối ngoại của Việt Nam hiện nay dựa trên nền tảng hiểu biết, nhân ái, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi, không chỉ giới thiệu, phổ biến hình ảnh đất nước để quốc tế hiểu hơn, mà còn chắc chắn sẽ dẫn đến hợp tác quốc tế song phương và đa phương trên các khía cạnh chính trị-an ninh-quân sự, kinh tế, văn hóa-xã hội sâu rộng hơn với các nước.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Thái Lan về sự kiện Việt Nam tổ chức Hội nghị Đối ngoại toàn quốc, Tiến sỹ Nakorn, đồng tác giả cuốn sách vừa được xuất bản mang tựa đề "45 năm quan hệ Việt Nam-Thái Lan (1976-2021): Một chặng đường lịch sử," nhận xét chính sách đối ngoại của Việt Nam dựa trên sự thương lượng và giải quyết xung đột thông qua đàm phán ngoại giao cũng góp phần duy trì hòa bình ở Đông Nam Á và thế giới.

Theo Tiến sỹ Nakorn, trong các cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, chính sách đối ngoại của Việt Nam tập trung nâng cao sự hiểu biết của quốc tế về phong trào đấu tranh giành độc lập chống chủ nghĩa đế quốc của đất nước và khát vọng hòa bình của người dân, giúp hầu hết các quốc gia hiểu hơn. Nhân dân trên thế giới ngày càng ủng hộ nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến giành độc lập dân tộc.

Tiến sỹ Nakorn đánh giá: “Chính sách đối ngoại hiện nay của Việt Nam được phát triển từ chính sách khởi xướng từ khi đất nước Đổi mới năm 1986, trong đó khía cạnh tổng thể là tìm kiếm mối quan hệ tốt đẹp với tất cả các nước trên thế giới và tham gia vào việc gìn giữ hòa bình ở Đông Nam Á và chính trị thế giới.”

Ông Nakorn cho rằng thế giới đã nhìn nhận cụ thể hơn về chính sách đối ngoại của Việt Nam khi Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam mô tả rõ ràng rằng hoạt động đối ngoại của Việt Nam từ xưa đến nay phản ánh nét độc đáo của bản sắc Việt Nam giống như cây tre, nơi sức mạnh và việc thương lượng, thỏa hiệp hòa quyện với nhau.

Thành công của Việt Nam trên nhiều phương diện được thế giới nhìn nhận ngày nay là một sự khẳng định khác về những thông lệ tốt nhất của chính sách phát triển quốc gia, trong đó có chính sách đối ngoại hiện nay được mô tả là chính sách ngoại giao cây tre Việt Nam.

Học giả này cho rằng trong tình hình hiện nay, tất cả các quốc gia phải làm việc cùng nhau vì chính mình và giúp giải quyết các vấn đề quốc tế khác nhau hoặc cuộc khủng hoảng không biên giới như tình hình đại dịch COVID-19, tình trạng Trái Đất nóng lên, buôn bán ma túy xuyên quốc gia, tội phạm xuyên quốc gia…

Thương lượng hòa bình và đàm phán hữu nghị vốn là chìa khóa của chính sách ngoại giao cây tre, không chỉ có hiệu quả đối với Việt Nam mà đối với nhiều nước, đặc biệt là các nước ở Đông Nam Á - những quốc gia có thể coi hàm ý của chính sách ngoại giao cây tre là vận dụng sáng tạo và phù hợp với tình hình mỗi quốc gia để cuối cùng đạt được những lợi ích tốt hơn cho người dân của từng quốc gia và trên toàn thế giới./. 

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam

Ngày 30/4/1975, ngày Việt Nam hoàn toàn thống nhất là một sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới, điều phối viên Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Quan hệ quốc tế Đại học quốc gia La Plata, Argentina, ông Ezequiel Ramoneda khẳng định.

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30 4 1975 của Việt Nam
Điều phối toàn diện chính sách an sinh xã hội

Công tác an sinh xã hội trên địa bàn thời gian qua đã có nhiều khởi sắc. Từ những chính sách, các chương trình, dự án, hoạt động trợ giúp, nhiều hoàn cảnh được tiếp cận các nguồn hỗ trợ, các dịch vụ xã hội để cải thiện chất lượng cuộc sống, được nâng cao kỹ năng để giải quyết khó khăn về vật chất và tinh thần.

Điều phối toàn diện chính sách an sinh xã hội
Return to top