ClockThứ Năm, 16/06/2016 14:00

Học sinh khiếm thị chọn nghề

TTH - Kết thúc quá trình học tập tại trường trung học phổ thông (THPT) là lúc nhiều học sinh phải đắn đo lựa chọn con đường tương lai. Với những học sinh khiếm thị, đại học không phải là con đường lập thân duy nhất.

Đến Hội Người mù tỉnh, chúng tôi tiếp xúc với 2 học sinh vừa hoàn thành chương trình học ở Trường THPT Hai Bà Trưng. Dù mùa thi đang đến gần nhưng cả hai đều không ôn luyện bài vở mà dành thời gian cho những công việc khác, lý do là họ chọn học nghề thay vì bước tiếp vào giảng đường đại học.

Cán bộ ở Hội Người mù tỉnh trao đổi, tư vấn cho học sinh khiếm thị về chọn ngành, trường

Phạm Thị Ngọc, học sinh khiếm thị vừa hoàn thành chương trình lớp 12 kể, chọn nghề là ý tưởng hình thành trong đầu em từ lúc còn ngồi ghế nhà trường. Nhận được nhiều lời tư vấn từ các giáo viên và cán bộ ở hội người mù nhưng bản thân tự lượng sức học nên quyết định cuối cùng của em là chọn học nghề.

Những năm qua, việc chọn ngành, chọn trường của nhiều học sinh khiếm thị cũng gặp không ít khó khăn. Dù đam mê hay không thì “bến đỗ” mà các em chọn cũng thường hướng đến các ngành như: Luật, công tác xã hội, đông phương học, ngữ văn và âm nhạc.Việc thích và chọn những ngành tự nhiên trở nên khó khăn vì hầu hết các trường đại học tại Huế chưa có phương pháp giảng dạy phù hợp cho người khiếm thị, trong khi đó, tiếp cận công thức toán - lý - hóa là không dễ dàng với những em khuyết tật về mắt. “Có hai cái khó khiến đa số học sinh mù chọn ngành xã hội là năng lực học tập của các em và sách, chương trình dạy học ở các trường chưa phù hợp với hoàn cảnh học sinh mù. Đơn giản như việc chưa có trắc nghiệm chữ nổi đã là một cái khó. Học sinh mù học theo phương pháp nghe giảng và thu âm rồi về học lại, đây cũng là một vất vả của các em”, ông Lê Văn Lộc, Chủ tịch Hội Người mù tỉnh cho biết.

Khó khăn tác động đến nhận thức chọn nghề của không ít học sinh đang còn học phổ thông. Theo bà Nguyễn Thị Thương, Trưởng phòng Giáo vụ Trung tâm Giáo dục hướng nghiệp trẻ em mù, gần đây học sinh khiếm thị có xu hướng chọn học nghề hơn là vào đại học. Ngoài một số nguyên nhân kể trên, nhu cầu việc làm khiến các em lo ngại. Học sinh khiếm thị ít có cơ hội việc làm nhiều như những học sinh bình thường, do vậy việc học chắc một cái nghề để xác định tương lai mình là chia sẻ mà ngay cả những học sinh lớp 10 nghĩ đến.

Một trong những lý do nữa là học sinh khiếm thị được xét miễn thi tạo cho nhiều em có cảm giác mặc cảm dù đây là một chính sách rất tích cực của nhà nước. “Những em có học lực tốt thích thi hơn là được xét. Không phủ nhận mặt tốt của chính sách miễn thi dành cho học sinh khiếm thị nhưng do các em bị bạn bè trêu chọc, coi thường dẫn đến nhiều em tự ti”, ông Lộc nói.

Trò chuyện với nhiều học sinh khiếm thị, được biết đa số nguyện vọng của các em giờ đây là tìm một nghề nghiệp thích hợp, trong đó massage là công việc mà nhiều người hướng đến nhất. Một số trường hợp cho rằng, trong bối cảnh đầu ra việc làm khó khăn, đại học không phải là con đường lập thân duy nhất, quan trọng là học chín chắn một cái nghề để tự lo cho bản thân và giảm bớt nỗi lo cho gia đình.

Lê Hữu Phúc

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Lùi lại” để sống bên con

Mùa thi cận kề, nhưng không ít phụ huynh đã bắt đầu thay đổi quan điểm, không còn quá kỳ vọng vào thành tích của con. Điểm cao cũng tốt, không cao cũng không sao miễn con vui khỏe là được. Tôi hiểu điều này khi mình cũng đang có hai con đang ở tuổi đến trường và cũng ở chung tâm trạng lo lắng khi tình trạng học sinh trầm cảm dẫn đến tự tử như một cách để giải thoát… đang lan truyền. Câu chuyện tưởng chừng đã cũ nhưng hệ lụy để lại đầy xót xa.

“Lùi lại” để sống bên con
Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó

Ngày 14/4, tại Công viên Tứ Tượng (TP. Huế), Quỹ Giáo dục Huế hiếu học (Quỹ) tổ chức trao học bổng học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 cho các sinh viên, học sinh nghèo, vượt khó vươn lên trong học tập. Đến dự có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân.

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó
Giúp người dân hình thành các hành vi sức khoẻ

Sáng 10/4, tại Trạm Y tế phường Thuỷ Biều, TP. Huế, Trường đại học Y - Dược, Đại học Huế phối hợp với Tổ chức Arpan Global, Hoa Kỳ tổ chức ngày hội sức khoẻ (Health Fair) năm 2024.

Giúp người dân hình thành các hành vi sức khoẻ
Khi người học được “chấm điểm” người dạy

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 01/2024/TT-BGDĐT (Thông tư 01) về chuẩn cơ sở giáo dục đại học; trong đó, có một tiêu chí rất được quan tâm là tỷ lệ người học hài lòng với giảng viên về chất lượng và hiệu quả giảng dạy không thấp hơn 70%.

Khi người học được “chấm điểm” người dạy

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top