ClockThứ Hai, 11/01/2021 20:12

Học sinh nghỉ học khi nhiệt độ dưới 10 độ C

TTH.VN - Chiều 11/1, Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản quy định nghỉ học và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo sức khỏe, phòng chống rét cho học sinh trước thời tiết rét đậm.

Nhiều trường cho sinh viên đi học trở lại từ 15/10Kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường họcHọc sinh nghỉ học từ chiều 27/10 đến 28/10Dạy bù cho học sinh sau lũ

 

Các trường cần đảm bảo sức khỏe cho trẻ khi đến lớp 

Theo đó, căn cứ thông tin thời tiết được phát trực tiếp trên các phương tiện thông tin đại chúng, hiệu trưởng các trường, giám đốc các trung tâm chủ động quyết định và thông báo cho học sinh nghỉ học khi nhiệt độ trong ngày xuống dưới 10 độ C.

Tùy tình hình thực tế, điều kiện tổ chức dạy học của các trường và điều kiện các địa phương (đặc biệt là các xã thuộc huyện vùng cao và bậc học mầm non, tiểu học); nếu không thể tổ chức dạy học được trong điều kiện nhiệt độ có thể cao hơn như quy định trên, thủ trưởng các đơn vị chủ động cho học sinh nghỉ học và báo cáo với Sở Giáo dục và Đào tạo; đối với các trường trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo, báo cáo lãnh đạo phòng tổng hợp báo cáo lãnh đạo địa phương việc cho học sinh nghỉ học và quyết định cho học sinh nghỉ học.

Đối với các học sinh không đảm bảo về sức khỏe, nhà trường trao đổi với gia đình học sinh có kế hoạch cho các em chống rét tại nhà và có kế hoạch hỗ trợ bổ sung kiến thức sau khi học sinh trở lại trường.

Các trường chủ động điều chỉnh thời gian vào học và thời gian học/ngày phù hợp; nhắc nhở hoc sinh mặc đủ ấm, không nhất thiết phải đồng phục trong những ngày giá rét nếu đồng phục chưa đủ ấm. Chủ động kiểm tra và sửa chữa, che chắn các phòng học, phòng chức năng… đảm bảo tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh, không tổ chức các hoạt động ngoài trời khi thời tiết quá lạnh.

Đối với các trường có tổ chức bán trú, cần duy trì chế độ dinh dưỡng  hợp lý, thức ăn đồ uống đảm bảo nóng.

Tin, ảnh: Huế Thu

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Lùi lại” để sống bên con

Mùa thi cận kề, nhưng không ít phụ huynh đã bắt đầu thay đổi quan điểm, không còn quá kỳ vọng vào thành tích của con. Điểm cao cũng tốt, không cao cũng không sao miễn con vui khỏe là được. Tôi hiểu điều này khi mình cũng đang có hai con đang ở tuổi đến trường và cũng ở chung tâm trạng lo lắng khi tình trạng học sinh trầm cảm dẫn đến tự tử như một cách để giải thoát… đang lan truyền. Câu chuyện tưởng chừng đã cũ nhưng hệ lụy để lại đầy xót xa.

“Lùi lại” để sống bên con
Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó

Ngày 14/4, tại Công viên Tứ Tượng (TP. Huế), Quỹ Giáo dục Huế hiếu học (Quỹ) tổ chức trao học bổng học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 cho các sinh viên, học sinh nghèo, vượt khó vươn lên trong học tập. Đến dự có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân.

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó
Giúp người dân hình thành các hành vi sức khoẻ

Sáng 10/4, tại Trạm Y tế phường Thuỷ Biều, TP. Huế, Trường đại học Y - Dược, Đại học Huế phối hợp với Tổ chức Arpan Global, Hoa Kỳ tổ chức ngày hội sức khoẻ (Health Fair) năm 2024.

Giúp người dân hình thành các hành vi sức khoẻ
Khi người học được “chấm điểm” người dạy

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 01/2024/TT-BGDĐT (Thông tư 01) về chuẩn cơ sở giáo dục đại học; trong đó, có một tiêu chí rất được quan tâm là tỷ lệ người học hài lòng với giảng viên về chất lượng và hiệu quả giảng dạy không thấp hơn 70%.

Khi người học được “chấm điểm” người dạy

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top