ClockThứ Năm, 06/06/2019 10:24

Học sinh Việt Nam đạt giải cao tại kì thi Olympic Toán châu Á - Thái Bình Dương

Đoàn học sinh Việt Nam dự thi Olympic Toán châu Á - Thái Bình Dương năm 2019 (APMOPS 2019) đã xuất sắc giành 5 HCV, đứng thứ hai sau đội chủ nhà Singapore.

Đoàn Việt Nam giành 1 HCV tại Olympic Toán học Quốc tế năm 2018Thế vận hội mùa động Pyeongchang 2018 chỉ cho phép thanh toán bằng thẻ VisaViệt Nam giành nhiều huy chương tại kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tếViệt Nam đoạt 4 Huy chương vàng Olympic Toán quốc tế 2017

Đoàn học sinh Việt Nam nhận giải

Tại Vòng Chung kết kì thi APMOPS 2019 tại Singapore, các thí sinh đến từ Việt Nam đã giành được 5 HCV trong tổng số 8 thí sinh dự thi, trong đó 3 em nằm trong Top 10 học sinh có kết quả cao nhất.

Kết quả cụ thể như sau:

- Nguyễn Đăng Dũng (Trường THCS Ngôi Sao Hà Nội) – xếp thứ 3 trên tổng số 10 học sinh xuất sắc nhất;

- Trần Trung Phúc (Trường THCS Ngô Gia Tự - Hải Phòng) – xếp thứ 4 trên tổng số 10 học sinh xuất sắc nhất;

- Nguyễn Anh Minh (Trường THCS Hà Nội Amsterdam) – xếp thứ 9 trên tổng số 10 học sinh xuất sắc nhất;

- Hoàng Xuân Bách (Trường THCS Hà Nội Amsterdam) và Lê Mạnh Dũng (Trường THCS Cầu Giấy – Hà Nội) – trong danh sách các thí sinh đạt thứ hạng từ 11 đến 40.

- Ba học sinh còn lại nhận được Giải Chứng nhận Tham gia.

 Các thí sinh được chào đón tại sân bay Nội Bài sau thành tích xuất sắc tại APMOPS 2019.

Xếp hạng đồng đội không chính thức, đoàn Việt Nam đứng thứ hai sau đội chủ nhà Singapore với 4 huy chương vàng Top 10.

Olympic Toán châu Á - Thái Bình Dương (APMOPS) là một trong các cuộc thi Toán có uy tín dành cho học sinh lứa tuổi dưới 13, được tổ chức lần đầu tiên năm 1990 cho học sinh Singapore; mở rộng cho 13 nước và vùng lãnh thổ trong khu vực từ năm 2001.

Cuộc thi chia làm hai vòng, vòng 1 năm 2019 thu hút hơn 6.000 thí sinh. Vòng 2 có 300 thí sinh, dự thi tại Học viện Hwa Chong (Singapore) vào ngày 1/6. Ban tổ chức trao 40 huy chương vàng cho học sinh có điểm số cao nhất (không trao huy chương bạc và đồng) và vinh danh top 10 học sinh kèm phần thưởng tiền mặt. Thí sinh thi Toán bằng tiếng Anh.

Việt Nam tham dự cuộc thi APMOPS được 10 năm. Năm 2018, đoàn Việt Nam có 9 học sinh dự thi vòng 2, trong đó 6 em giành huy chương vàng.

Theo GD&TĐ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Học sinh Việt Nam đoạt giải Ba Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế 2023

Theo thông tin từ Đội tuyển Việt Nam tham dự Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế 2023 - REGENERON ISEF 2023, một dự án của học sinh Việt Nam đã đoạt giải Ba chính thức của Hội thi và một dự án đoạt giải Đặc biệt (Special Awards) do các tổ chức khoa học - công nghệ và doanh nghiệp trao tặng.

Học sinh Việt Nam đoạt giải Ba Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế 2023
Khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn

Chiều 13/8, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023. Ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở GD&ĐT và đại diện các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tham dự.

Khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn
Tuyên dương 435 học sinh tiêu biểu đạt giải cao trong các kỳ thi

Hoạt động được UBND TP. Huế tổ chức chiều 2/6. Tham dự có UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Phan Thiên Định; Chủ tịch UBND TP. Huế Võ Lê Nhật; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các giáo viên, học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi các cấp.

Tuyên dương 435 học sinh tiêu biểu đạt giải cao trong các kỳ thi
Return to top