ClockThứ Sáu, 06/12/2019 17:34

Hội Chữ thập đỏ các tỉnh Bắc Trung Bộ hỗ trợ trường hợp khó khăn hơn 252,6 tỷ đồng

TTH.VN - Chiều 6/12, tại TP. Huế, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Cụm thi đua số 4 tổ chức hội nghị giao ban công tác năm 2019 Hội Chữ thập đỏ các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Những cống hiến thầm lặngHội Chữ thập đỏ viện trợ khẩn cấp cho Triều Tiên sau bão LinglingQuảng Điền 450 tình nguyện viên hiến máu nhân đạoDạy bơi cho trẻ miền quê

Tại hội nghị giao ban

 

Toàn cụm hiện có 2.218 tổ chức hội cơ sở, với 442.579 hội viên và 39.001 tình nguyện viên. Trong năm qua, thông qua các chương trình và phong trào hoạt động cụ thể, các cấp hội đã giúp đỡ cho 873.844 lượt đối tượng, với tổng giá trị 252,617 tỷ đồng.

 

Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” là công tác xã hội và trợ giúp nhân đạo nổi bật, đã trao tặng 300.263 suất quà cho các đối tượng nhân dịp Tết đến, xuân về với tổng trị giá 119,837 tỷ đồng; cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã trợ giúp 5.787 địa chỉ nhân đạo trị giá 13,194 tỷ đồng; dự án “Ngân hàng bò” tại các tỉnh hội Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Trị, Hà Tĩnh đã trao tặng 141 bò giống sinh sản cho các hộ nghèo, trị giá 1,393 tỷ đồng.

 

Trong năm, các tỉnh hội đã làm tốt công tác cứu trợ khẩn cấp, vận động ủng hộ, kịp thời giúp đỡ nhân dân các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, tổng giá trị hoạt động tham gia phòng ngừa và ứng phó thảm hoạ của các đơn vị trong Cụm thi đua đạt 21,647 tỷ đồng, trợ giúp 91.487 đối tượng. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chú trọng, đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, mổ mắt thay thủy tinh thể miễn phí cho 85.415 đối tượng. Các đơn vị Cụm đã tiếp nhận 108.878 đơn vị máu; bước đầu có 211 người tham gia đăng ký hiến tặng mô, tạng nhân đạo.

 

Trong năm 2020, cụm thi đua tiếp tục đẩy mạnh phong trào tương thân tương ái giúp đỡ tại chỗ; triển khai có hiệu quả phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, “Tháng nhân đạo” năm 2020; nhân rộng các mô hình gây quỹ tại các hội cơ sở.

Tin, ảnh: Phước Ly

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gần 2 tỷ đồng hỗ trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi

Sáng 30/11, Hội Người khuyết tật (NKT) – Bảo trợ NKT và Trẻ mồ côi tỉnh tổ chức tổng kết công tác Hội, đồng thời kỷ niệm ngày Quốc tế NKT 03/12 với chủ đề: “Chung tay hành động để bảo toàn và đạt được các mục tiêu phát triển bền vững với NKT, do NKT và vì NKT”.

Gần 2 tỷ đồng hỗ trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi
Return to top