Thế giới

Hội đồng Bảo an LHQ bầu 5 ủy viên không thường trực mới

ClockThứ Sáu, 17/10/2014 10:09
TTH.VN - Các nước trúng cử là Angola, Malaysia, New Zealand, Venezuela và Tây Ban Nha.

Ứng cử vào 5 ghế ủy viên không thường trực lần này có 6 nước gồm Angola, Malaysia, New Zealand, Venezuela, Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ.

 


Ba nước Angola, Malaysia và Venezuela là các ứng cử viên đại diện lần lượt cho các khu vực châu Phi, châu Á-Thái Bình Dương và khu vực Mỹ Latin và các nước Caribbean.

Trong khi đó, New Zealand, Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ cạnh tranh hai ghế ủy viên không thường trực đại diện cho khu vực Tây Âu và các quốc gia khác.

Trong vòng bỏ phiếu thứ nhất tại Đại hội đồng Liên hợp quốc gồm 193 thành viên, Angola đã giành được 190 phiếu, Malaysia được 187 phiếu, Venezuela được 181 phiếu và New Zealand được 145 phiếu, hội đủ 2/3 số phiếu cần thiết để trúng cử. Trong khi đó, Tây Ban Nha được 121 phiếu, còn Thổ Nhĩ Kỳ được 109 phiếu.

Do New Zealand trúng cử ngay trong vòng bỏ phiếu đầu tiên nên Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ phải bước vào vòng bỏ phiếu tiếp theo để giành một ghế còn lại.

Tại vòng bỏ phiếu thứ ba, Tây Ban Nha giành chiến thắng với 132 phiếu, còn Thổ Nhĩ Kỳ chỉ được 60 phiếu.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gồm 15 nước ủy viên, trong đó có 5 ủy viên thường trực (Anh, Pháp, Mỹ, Nga và Trung Quốc) và 10 ủy viên không thường trực.

Năm nước ủy viên không thường trực đang ở giữa nhiệm kỳ là Chad, Chile, Jordan, Litva và Nigeria.

Dự kiến, 5 ủy viên không thường trực mới sẽ bắt đầu nhiệm kỳ 2 năm từ tháng 1/2015 để thay thế các nước Argentina, Australia, Hàn Quốc, Luxembourg và Rwanda./.

Theo VietNam+
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa

Một nhóm gồm 160 công ty tài chính ngày hôm nay (19/4) đã lên tiếng kêu gọi các chính phủ nhất trí về một hiệp ước chấm dứt ô nhiễm nhựa, nhằm giúp thúc đẩy hành động của khu vực tư nhân, trước vòng đàm phán toàn cầu tiếp theo ở Canada.

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa
Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người

Sự lây lan toàn cầu đang diễn ra của các ca nhiễm “cúm gia cầm” sang động vật có vú trong đó có con người là một mối quan ngại lớn về sức khỏe cộng đồng, các chuyên gia y tế cấp cao của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 18/4 cho biết, khi họ công bố các biện pháp mới nhằm giải quyết những bệnh lây truyền qua đường không khí.

Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người
Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20
'Nóng' chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7

Rạng sáng 18/4 (giờ Việt Nam), Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã khai mạc trên đảo Capri của Italy, với trọng tâm thảo luận là tình hình căng thẳng hiện nay ở Trung Đông.

Nóng chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7
Return to top