Thể thao

Hồi hộp chờ tin vui

ClockThứ Năm, 23/04/2015 10:21
TTH - Với tư cách là hạt giống số 3 nên lá thăm may rủi đã đưa U23 Việt Nam xếp vào bảng B cùng 5 đội bóng: Thái Lan, Malaysia, Lào, Brunei và Đông Timo.

Có thể trước Lào, Đông Timor và Brunei, thầy trò HLV Miura không quá khó khăn để tìm kiếm một chiến thắng, tuy nhiên, ở vòng loại, việc phải thi đấu liên tục 5 trận với mật độ 2 ngày/ trận, trong đó có một số trận phải thi đấu trên sân cỏ nhân tạo thì đây quả là một bài toán khó của U23 Việt Nam trước 2 đối thủ sừng sỏ và luôn nhỉnh hơn về thể lực là Thái Lan và Malaysia.

Người hâm mộ Việt Nam luôn mong chờ tin vui từ những chàng trai áo đỏ tại SG 28. Ảnh: Internet

Nhưng khó khăn đó không quá ảnh hưởng đến niềm tin của người hâm mộ dành cho các chàng trai áo đỏ trong chiến dịch chinh phục chiếc HCV tại SEA Games 28 trên đất Singapore bởi lẽ, sau thành công tại vòng loại U23 châu Á vừa rồi, nhiều ánh mắt quốc tế và khán giả nhà dành cho U23 Việt Nam đã khác hẳn. Có thể niềm tin trong 10 năm nữa, bóng đá Việt lọt vào top 10 châu Á của ông thầy Miura còn xa vời nhưng với những gì đã thể hiện trước mắt, có thể thấy những chân sút U23 Việt Nam đã có những tiến bộ đáng kể khi tại những trận đấu vòng loại U23 châu Á, đoàn quân của HLV Miura đã biết thể hiện những lối chơi khác nhau trong những trận đấu có mục tiêu khác nhau để hướng đến mục đích cuối cùng là tìm kiếm một kết quả thuận lợi nhất.

Trở lại với chuẩn bị cho SEA Games 28, bên cạnh những gương mặt chủ chốt như Công Phượng, Huy Toàn, Mạnh Hùng, Ngọc Hải, Tiến Dũng… đều tiếp tục thể hiện sự tiến bộ thì lực lượng tuyển Việt Nam trở nên hùng hậu khi một loạt cầu thủ thể hiện được năng lực của mình. Đấy là một Ngọc Thắng tốc độ và sung mãn có thể đảm đương các vị trí tấn công, một Thanh Bình nhanh như sóc và rất giỏi chớp thời cơ hay một Hữu Dũng đa năng trong cả công lẫn thủ và một Tấn Tài “em” như đá tảng ở vị trí hậu vệ biên.

Từ ngày 5 đến 22/5, U23 Việt Nam sẽ tập luyện, thi đấu 2 trận giao hữu quốc tế, 2 trận đấu tập. Cụ thể, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Hàn Quốc vào ngày 9/5. Ngày 10/5, HLV Miura đề nghị VFF thu xếp đội đá tập với 1 CLB đang chơi tại V-League. Trận giao hữu quốc tế thứ 2 sẽ diễn ra trong khoảng từ 16-18/5 (hiện VFF đang thu xếp gửi lời mời). Ngày 20 hoặc 22/5, U23 Việt Nam và ĐTQG Việt Nam sẽ có trận đấu tập nội bộ.
 
Đến 23/5, U23 sẽ hành quân sang Singapore trước thời điểm khởi tranh môn bóng đá nam 6 ngày (29/5). Các trận trong khuôn khổ vòng bảng môn bóng đá nam sẽ được tổ chức trên 2 sân là Jalan Besar (sân cỏ nhân tạo), và sân Bishan (mặt cỏ được trồng tự nhiên).

Nhưng chưa hết, sự bổ sung tiếp tục được nối dài khi sau một thời gian chia tay U23 để tiếp tục chinh chiến ở V-League, bằng những thể hiện khá ấn tượng, những Hoàng Tịnh, Hồng Quân, Minh Tuấn, Phi Sơn hứa hẹn sẽ trở thành những nhân tố quan trọng trong chiến dịch SEA Games. Và nếu bình phục chấn thương, Xuân Trường, Tuấn Tài nhiều khả năng sẽ được gọi trở lại để cùng đồng đội trở thành một “tổ hợp” tấn công nguy hiểm nhất nhì khu vực.

Cũng như mọi kỳ SEA Games, người ta vẫn lo lắng khi điểm yếu cố hữu nơi hàng phòng ngự của các chàng trai áo đỏ vẫn chưa được cải thiện đáng kể. Tất nhiên, với những gì đã thể hiện ở vòng loại U23 vừa rồi, bộ đôi trung vệ Ngọc Hải – Tiến Dũng cùng 2 chân sút đa năng là Mạnh Hùng – Tấn Tài “em” ở 2 biên vẫn là điểm tựa vững chắc của tuyển Việt Nam trong thời điểm chưa thể tìm được thay thế nào xứng đáng hơn.

Vẫn biết “nước lên thuyền cũng lên”, nếu như U23 Việt Nam đã và đang có những khởi sắc đáng kể thì những đối trọng cùng bảng là U23 Malaysia và nhất là U23 Thái Lan không hề kém cạnh, thậm chí, nếu không muốn nói sau khi trở thành đội xếp nhì bảng có thành tích tốt nhất vòng loại U23 châu Á, người Thái đã cho thấy đẳng cấp của họ đã thoát khỏi “ao làng” và ngang tầm châu lục. Dẫu vậy, với những khởi sắc dưới triều đại Miura, người hâm mộ Việt Nam vẫn có thể đặt niềm tin chiến thắng lên những chàng trai áo đỏ.

Hàn Đăng
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tập huấn chuyên môn cho hướng dẫn viên bơi lặn

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn, ngày 22/4, Sở Văn hóa & Thể thao phối hợp với Tổ chức Hue Help tổ chức lớp tập huấn chuyên môn người hướng dẫn tập luyện môn bơi, lặn cho đội ngũ giáo viên trên địa bàn tỉnh.

Tập huấn chuyên môn cho hướng dẫn viên bơi lặn
Hy vọng cho đá cầu Huế

Khởi đầu thành công ở giải đấu đầu tiên, đá cầu Thừa Thiên Huế tiếp tục hy vọng sẽ có được những thành tích cao trong năm 2024 này. Đặc biệt hơn khi Thừa Thiên Huế vinh dự được chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức Giải vô địch Đá cầu châu Á 2024.

Hy vọng cho đá cầu Huế
Tranh tấm vé Olympic Paris 2024:
Cơ hội vẫn còn cho đô vật Nguyễn Thị Mỹ Trang

Cùng với Nguyễn Thị Xuân, tuyển thủ Nguyễn Thị Mỹ Trang của Thừa Thiên Huế đã có cơ hội để tranh tấm vé Olympic Paris (Pháp) 2024 nhưng tiếc là chúng ta chưa thành công.

Cơ hội vẫn còn cho đô vật Nguyễn Thị Mỹ Trang
Lan tỏa Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024

Từ mờ sáng 21/4, Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024 do Báo VnExpress phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Công ty Cổ phần dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức, được chính thức khởi tranh tại TP Huế thơ mộng.

Lan tỏa Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024
Ra “sông lớn” với thầy nội

Không phải ngẫu nhiên mà ông Hoàng Anh Tuấn được chọn mặt để “gửi khó”, dẫn dắt tuyển U23 Việt Nam dự Vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau khi HLV Troussier bị cắt hợp đồng. Ông thầy người Khánh Hòa từng đưa đội U20 Việt Nam lần đầu tiên vào đến Vòng chung kết World Cup U20 năm 2017. Năm 2023, ông Tuấn cũng giúp đội U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á.

Ra “sông lớn” với thầy nội
Return to top