ClockThứ Ba, 15/01/2019 15:02

Hội Khuyến học TP. Huế trao học bổng hơn 11,8 tỷ đồng

TTH.VN - Sáng 15/1, Hội Khuyến học TP. Huế tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và tổng kết công tác khuyến học năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Dòng họ Cơ Xích ở Ka Nôn 2: Điển hình về công tác khuyến học của A LướiKhuyến học ở SịaChắp cánh ước mơ cho học sinh Thừa Thiên HuếCựu giáo chức nặng lòng với khuyến họcTrao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khănĐồng lòng làm khuyến họcKhuyến học, khuyến tài ở A LướiKhuyến học, khuyến tài ở chợ Đông Ba

Ông Nguyễn Văn Thương, Phó Chủ tịch trực Hội Khuyến học TP. Huế báo cáo sơ kết 3 năm triển khai thực hiện quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” 

Toàn thành phố hiện có 216.856 hội viên Hội Khuyến học. Trong giai đoạn 2016 – 2018, các phường có kế hoạch lồng ghép tổ chức trên 50 buổi tập huấn về triển khai các nội dung và các hoạt động khuyến học, khuyến tài với trên 1.260 lượt người tham gia.

Sau 3 năm triển khai đăng ký xây dựng các mô hình học tập, trên địa bàn thành phố có 62% đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 48% “Dòng họ học tập”, 63% “Cộng đồng học tập” cấp cơ sở, 100 “Đơn vị học tập” thuộc phường quản lý.

Trong năm 2018, hội khuyến học các cấp phối hợp với các ngành, đoàn thể trao tặng 25.800 suất học bổng, quà thưởng với số tiền hơn 11,8 tỷ đồng; vận động nguồn quỹ phục vụ cho công tác khuyến học ước tính đạt trên 12,65 tỷ đồng.

Năm học 2017 – 2018, thành phố tiếp tục đạt chuẩn phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi; 100% phường được công nhận phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; 100% phường được công nhận phổ cập Giáo dục trung học cơ sở, trong đó có 1 phường đạt mức độ 1, 14 trường đạt mức độ 2 và 12 phường đạt mức độ 3.

Năm 2019, Hội khuyến học TP. Huế đề ra nhiệm vụ tiếp tục triển khai cuộc vận động thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cơ quan, cộng đồng đến năm 2020”.

Tin, ảnh: Phước Ly

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững

Chiều 23/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt Chương trình), đồng thời đưa ra những giải pháp giảm nghèo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế trong thời gian đến.

Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững
“Lùi lại” để sống bên con

Mùa thi cận kề, nhưng không ít phụ huynh đã bắt đầu thay đổi quan điểm, không còn quá kỳ vọng vào thành tích của con. Điểm cao cũng tốt, không cao cũng không sao miễn con vui khỏe là được. Tôi hiểu điều này khi mình cũng đang có hai con đang ở tuổi đến trường và cũng ở chung tâm trạng lo lắng khi tình trạng học sinh trầm cảm dẫn đến tự tử như một cách để giải thoát… đang lan truyền. Câu chuyện tưởng chừng đã cũ nhưng hệ lụy để lại đầy xót xa.

“Lùi lại” để sống bên con
Chạy để sẻ chia

Đó là chủ đề giải “Chạy vì sức khoẻ cộng đồng - Thủy Dương Jogging 2024” do UBND P. Thuỷ Dương (TX. Hương Thủy) tổ chức diễn ra sáng 18/4. Hoạt động nhằm gây quỹ khuyến học, chung tay xây dựng xã hội học tập.

Chạy để sẻ chia
Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm sau cao hơn năm trước

Sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư về “đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”, sáng 16/4 Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến với các điểm cầu trong nước nhằm đánh giá những kết đạt được cũng như những tồn tại hạn chế, bài học kinh nghiệm để đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm sau cao hơn năm trước

TIN MỚI

Return to top