ClockThứ Tư, 13/07/2022 13:03

Hội LHPN TP. Huế thực hiện 11 nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm

TTH.VN - Sáng 13/7, Hội LHPN TP. Huế tổ chức Hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào phụ nữ sáu tháng đầu năm 2022.

Mô hình tổ liên kết kinh tế tại xã Quảng AnẤm lòng từ điểm tựa “Rồng Xanh”

6 tháng đầu năm 2022, ngoài "vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế", các cấp Hội trên địa bàn tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động của tổ chức Hội và địa phương; đặc biệt quan tâm, vận động hỗ trợ hội viên, phụ nữ, trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn...

Ban Thường vụ Hội LHPN Thành phố hoàn thành 3 mục tiêu bao gồm: hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, tiến bộ, văn minh; tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, chú trọng giám sát, phản biện xã hội, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, hội nhập quốc tế.

6 tháng cuối năm 2022, Hội LHPN Thành phố tiếp tục triển khai thực hiện 11 nhiệm vụ gồm: thực hiện hiệu quả các chương trình hoạt động của thành phố và Hội cấp trên; tổ chức các buổi tọa đàm giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm của các mô hình, câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững; phối hợp tổ chức các hoạt động nhằm giữ gìn và phát huy văn hóa của phụ nữ với áo dài và ẩm thực Huế; tổ chức Hội thi Phụ nữ Huế với văn hóa giao thông và xây dựng nếp sống văn minh đô thị...

Dịp này, Hội LHPN Thành phố bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2021 - 2026 và trao giải cho các cuộc thi trực tuyến đã được tổ chức trong sáu tháng đầu năm.

Đăng Trình

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Trước những chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các đơn vị liên quan đã có nhiều hoạt động phối hợp tăng cường kiểm tra các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng. Theo đó, chênh lệch giữa giá vàng thế giới và trong nước đã dần thu hẹp.

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng
Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững

Chiều 23/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt Chương trình), đồng thời đưa ra những giải pháp giảm nghèo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế trong thời gian đến.

Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững
Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tín dụng

Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 có nhiều quy định kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động tín dụng là chia sẻ của ông Lê Việt Sỹ, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh với Báo Thừa Thiên Huế.

Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tín dụng
Return to top