ClockThứ Ba, 23/08/2022 14:33

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tuyên dương 30 cá nhân, tập thể tiêu biểu

TTH.VN - Sáng 23/8, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức Chương trình tuyên dương và gặp mặt các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong thực hiện phong trào xây dựng Thừa Thiên Huế xanh, sạch, sáng năm 2022. Ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tham dự.

"Bùng nổ" cùng những ý tưởng xuất sắcCùng phụ nữ khởi nghiệpVòng chung khảo "Bứt phá" của Cuộc thi "Phụ nữ kinh doanh tài ba" năm 2022

Tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên xuyên suốt Hội LHPN tỉnh đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, nổi bật là cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" với tiêu chí "sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ"; đề án Ngày chủ nhật xanh: 60 phút xanh nhà, đẹp ngõ; phong trào "nói không với rác thải nhựa" do UBND tỉnh phát động.

Kết quả, đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo của các cấp Hội, góp phần quan trọng giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị, nông thôn văn minh. 100% chi hội phụ nữ trên toàn tỉnh đều có ít nhất 1 mô hình bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Từ những thành công đó, Hội LHPN tỉnh tổ chức khen thưởng cho 12 tập thể và 18 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện phong trào xây dựng Thừa Thiên Huế xanh, sạch, sáng. Họ là minh chứng sinh động, khẳng định vai trò của phụ nữ, tổ chức Hội trong giảm thiểu ô nhiễm môi trường và nâng cao chất lượng môi trường sống.

Bà Trần Thị Kim Loan, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh chia sẻ, thời gian tới Hội LHPN tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm vận động hội viên, phụ nữ chủ động tham gia bảo vệ môi trường hiệu quả, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động bảo vệ môi trường của cộng đồng.

Tin, ảnh: Đăng Trình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Không chỉ giữ bình yên, mà còn phải xanh, sạch, đẹp

Dù tất bật với nhiệm vụ giữ vững sự bình yên cho cuộc sống Nhân dân, nhưng cán bộ, chiến sĩ công an trong toàn tỉnh đã sắp xếp thời gian, công việc để tham gia “Ngày Chủ nhật xanh” với mục tiêu đặt ra là: Vì một TP. Huế không chỉ bình yên, an toàn, thân thiện, mà còn phải xanh, sạch, đẹp.

Không chỉ giữ bình yên, mà còn phải xanh, sạch, đẹp
Xây dựng môi trường lao động an toàn

Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong lao động, sản xuất được doanh nghiệp (DN), các cấp công đoàn chủ động thực hiện nhằm hạn chế tối đa mọi rủi ro gây ra.

Xây dựng môi trường lao động an toàn
ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh

Đông Nam Á có thể mở khóa thêm 300 tỷ USD doanh thu hàng năm từ các khoản đầu tư xanh vào năm 2030, nếu các chính phủ tăng cường hợp tác về lưới điện và thị trường carbon trong khu vực, đồng thời đưa ra những biện pháp khuyến khích tốt hơn cho năng lượng sạch và các quy định rõ ràng hơn về tài chính xanh, theo báo cáo của Bain & Company, GenZero, Standard Chartered và Temasek được công bố ngày hôm nay (15/4).

ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh
Làm giàu từ ruộng vườn

Mảnh vườn xanh tốt, cây trái trĩu quả; vườn lá dong ngút ngàn... đó là thành quả của chị Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1965, hội viên phụ nữ xã Hương Toàn, TX. Hương Trà có được để kinh tế gia đình ổn định, nuôi con cái ăn học tới nơi tới chốn.

Làm giàu từ ruộng vườn
Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ quản lý

UBND TP. Huế vừa ban hành kế hoạch về thực hiện Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và bình đẳng giới.

Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ quản lý
Return to top