ClockThứ Hai, 11/10/2021 19:27

Hội nghị báo cáo viên trực tuyến kết quả Hội nghị Trung ương 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

TTH.VN - Chiều 11/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức báo cáo viên theo hình thức trực tuyến kết quả Hội nghị Trung ương 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIIIDanh sách Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIIIKhai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII19 nữ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII"Ban Chấp hành Trung ương khoá mới xin hứa sẽ là khối đoàn kết thống nhất cao"Ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIIIBế mạc Hội nghị Trung ương 4Biến tiềm năng, lợi thế để sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ươngĐánh giá khách quan, toàn diện tình hình phòng, chống dịch, phát triển KT-XHTăng cường tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấpTuổi trẻ ngành y chủ động tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thừa Thiên Huế 

Hội nghị trực tuyến được tổ chức tại 2.744 điểm cầu với hơn 77 ngàn đại biểu tham dự.

Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương - Lại Xuân Môn đã báo cáo những nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 4 diễn ra từ ngày 4 - 7/10/2021 tại Thủ đô Hà Nội. Theo Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội nghị Trung ương 4 có những điểm mới.

Về kinh tế - xã hội, yêu cầu tinh thần chỉ đạo quyết liệt hơn. Đổi mới, bổ sung, hoàn thiện các thể chế, tháo gỡ những vướng mắc khó khăn, điểm nghẽn cho đầu tư phát triển, sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu…

Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thời gian qua đã làm tốt, nay cần làm tốt hơn nữa, mở rộng phạm vi trong nội bộ Đảng ra cả hệ thống Chính trị; chống tham nhũng, quan liêu phải thực chất, nghiêm minh hơn…

Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu, trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh “Nhận thức phải đúng, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn, phương pháp phải đúng để góp phần làm chuyển biến tình hình thật sự, rõ ràng, có kết quả”. Do đó các địa phương, báo cáo viên cần nắm vững tinh thần này để triển khai các nội dung hiệu quả.

Tin, ảnh: Đức Quang

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sứ mệnh của Huế

Kết thúc bài phát biểu tại hội nghị công bố quy hoạch vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng Thừa Thiên Huế sẽ phát huy bản sắc, đặc trưng để hướng đến các giá trị mới, mang lại cuộc sống ấm no cho người dân, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước.

Sứ mệnh của Huế
Return to top