Thế giới

Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC sẽ diễn ra vào tháng 11/2022

ClockThứ Hai, 07/03/2022 16:51
TTH.VN - Thái Lan, nước chủ nhà của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm 2022 vừa đưa ra thông báo, Hội nghị thường niên các nhà lãnh đạo kinh tế APEC sẽ được tổ chức từ ngày 18 - 19/11 tại Bangkok.

Nắm bắt cơ hội trong nền kinh tế kỹ thuật số và nền kinh tế xanhThái Lan đã sẵn sàng đăng cai tổ chức APEC 2022

Trước đó hồi tháng 11/2021, Thái Lan đã chính thức tiếp nhận cương vị Chủ tịch Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) từ New Zealand. Ảnh minh họa: Bangkokpost.com/TTXVN

Thông báo này đã được đưa ra sau khi kết thúc Hội nghị các quan chức cấp cao APEC lần thứ nhất, nơi các nền kinh tế thành viên APEC tái khẳng định cam kết thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực, tái kết nối khu vực và tái đảm bảo tính bền vững cho sự tăng trưởng trong tương lai.

Trong một phát biểu liên quan, ông Thani Thongphakdi, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan, đồng thời là Chủ tịch Hội nghị các quan chức cấp cao APEC năm 2022 cho biết: “Đại dịch COVID-19 bước sang năm thứ 3 bùng phát, phục hồi kinh tế đã trở thành một vấn đề cấp bách đối với tất cả các nền kinh tế thành viên”.

“Chúng ta cần phải đi theo hướng bao trùm và bền vững trong chiến lược tăng trưởng, cân bằng giữa sức khỏe, kinh tế và môi trường”, ông Thani Thongphakdi nói thêm.

Trước đó, Thái Lan đã tuyên bố chủ đề của năm APEC 2022 là “Rộng mở - Kết nối - Cân bằng”.

Theo thông báo nói trên, từ ngày 14/11, một loạt các cuộc họp sẽ được tổ chức trước thềm Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC, bao gồm Kết thúc Hội nghị các quan chức cấp cao APEC; Hội nghị Bộ trưởng APEC với sự tham dự của các Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Thương mại; cùng với đó là Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC (CEO Summit) thường niên.

Nằm trong chuỗi các sự kiện của APEC sẽ là Hội nghị các Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương và Thứ trưởng Tài chính, dự kiến được tổ chức theo hình thức trực tuyến, từ ngày 16 - 17/3 tới đây.

Thanh Ngân (Lược dịch từ APEC.org)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC):
Triển vọng tăng trưởng tươi sáng hơn, nhưng rủi ro vẫn còn

Được thúc đẩy bởi chi tiêu của người tiêu dùng và chính phủ, cũng như ngành du lịch, nền kinh tế khu vực Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) được ước tính tăng trưởng 3,5% vào năm 2023, và dự kiến sẽ duy trì tăng trưởng ở mức 3,2% trong năm 2024, cao hơn so với các ước tính trước đó, theo Đơn vị Hỗ trợ Chính sách APEC (PSU).

Triển vọng tăng trưởng tươi sáng hơn, nhưng rủi ro vẫn còn
Thái Lan: Số việc làm tăng nhờ du lịch phục hồi mạnh

Trong một dấu hiệu đáng khích lệ đối với nền kinh tế Thái Lan, số liệu việc làm đã cho thấy sự tăng trưởng đáng kể, với mức tăng 1,7% trong quý IV/2023 so với cùng kỳ năm trước, sau khi tăng 1,3% so với quý III/2023, nhờ sự hồi phục của ngành du lịch và những nỗ lực chiến lược của chính phủ, báo cáo ngày 4/3 của Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Thái Lan (NESDC) cho thấy.

Thái Lan Số việc làm tăng nhờ du lịch phục hồi mạnh
Thúc đẩy hợp tác giữa Thừa Thiên Huế và tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan)

Chiều 2/3, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan), do Tỉnh trưởng Supasit Kocharoenyos làm trưởng đoàn.

Thúc đẩy hợp tác giữa Thừa Thiên Huế và tỉnh Ubon Ratchathani Thái Lan
Return to top