ClockThứ Sáu, 01/09/2017 13:01

Hội nghị chuyên đề về phòng chống ung thư

TTH.VN - Đó là nội dung của hội nghị khoa học thường niên năm 2017 do Bệnh viện (BV) Trung ương Huế phối hợp với trường Đại học Y Dược Huế và Hội Ung thư Việt Nam tổ chức sáng 1/9.

Đến dự có GS.TS Lê Quang Cường, Thứ trưởng Bộ Y và PGS.TS Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo của Liên đoàn chăm sóc trẻ em Châu Á- Nhật Bản, BV Đại học Quốc gia Singapore và hơn 600 đại biểu là chuyên gia đầu ngành, cán bộ y tế…đến từ các bệnh viện, trường Đại học trong, ngoài nước; các chuyên gia ung thư học quốc tế Hoa Kỳ, Singapore, Úc, Nhật Bản….

PGS.TS Nguyễn Dung Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Chủ đề hội nghị năm nay: Tiêu hóa - Phổi - Vú - Phụ khoa, Xạ trị, Chăm sóc giảm nhẹ và Nhi khoa gần như phản ảnh toàn diện bức tranh phòng chống ung thư hiện nay, trong đó nổi bật là các bệnh ung thư ở trẻ em và những vấn đề liên quan đến công tác chăm sóc giảm nhẹ bệnh nhân ung thư ngày càng được quan tâm thích đáng. Hội nghị nhận hơn 100 báo cáo khoa học trong nước và quốc tế, tạo diễn đàn gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, cũng như cập nhật những thành tựu mới nhất trong phòng chống bệnh ung thư hiện nay. Đặc biệt, hội nghị nghe bà Kazuyo Watanabe, Chủ tịch Liên đoàn Chăm sóc trẻ em châu Á (ACCL)-Nhật Bản trình bày: Chiến lược ung thư nhi quốc gia và hợp tác toàn cầu/ khu vực; Ngài Hiroyuki Shichino, Trung tâm quốc gia về sức khỏe và y tế toàn cầu (NCGM)-Nhật Bản thông tin vấn đề: Hỗ trợ tăng cường năng lực điều trị ung thư nhi tại các nước đang phát triển - Hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam; Chủ tịch Hiệp hội phẫu thuật nội soi châu Âu trình bày: Những kiến thức mới trong phẫu thuật nội soi ung thư đại trực tràng…

Theo PGS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc BV Trung ương Huế, bệnh ung thư đang là gánh nặng đến cộng đồng. Tại Việt Nam số trường hợp mắc mới ung thư tăng nhanh từ 68.000 ca năm 2000 lên 126.000 năm 2010 và dự kiến sẽ vượt qua 190.000 ca vào 2020. Mỗi năm có hơn 70.000 người chết vì ung thư, tương ứng 205 người/ngày. Mặc dù chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ung thư đã được triển khai nhiều năm nay và đạt được nhiều thành quả quan trọng nhưng cuộc chiến chống ung thư vẫn đang là một thách thức lớn cho ngành y tế.

Các đại biểu nghe, cập nhật kiến thức mới về phòng chống ung thư hiện nay

Trước thềm diễn ra hội nghị, ngày 31/8, BV Trung ương Huế phối hợp tổ chức chương trình  tập huấn về điều trị ung thư đa chuyên khoa, nhằm tập trung vào các loại bệnh ung thư phổ biến và gặp nhiều thách thức trong điều trị. Dịp này, các chuyên gia trong, ngoài nước tập trung "mổ xẻ" từng trường hợp cụ thể, đánh giá toàn diện lâm sàng và cận lâm sàng đưa ra một kế hoạch điều trị chuẩn, phù hợp với xu hướng cá thể hóa (personalising) trong điều trị ung thư hiện nay. Với tính thực tiễn chất lượng hiệu quả trên, chương trình tập huấn thu hút đông đảo các đồng nghiệp chuyên ngành ung bướu trên cả nước tham gia cập nhật nâng cao kỹ năng chuyên môn, góp phần vào công tác điều trị tốt nhất cho bệnh nhân ung thư.

Tin, ảnh: Minh Văn

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Return to top