ClockThứ Tư, 31/10/2018 16:45

Hội nghị Huyện ủy Phong Điền mở rộng lần thứ 15, khóa XIII

TTH.VN - Chiều 31/10, Huyện ủy Phong Điền tổ chức Hội nghị Huyện ủy mở rộng lần thứ 15, khóa XIII nhằm thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và một số nội dung quan trọng khác.

Huyện ủy Phong Điền quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XIIPhong Điền, Phú Vang đề ra các nhiệm vụ cho năm 2018Phong Điền phấn đấu hoàn thành 16 chỉ tiêu KT-XH năm 2017Đưa Phong Điền thành điểm đến hấp dẫn

Ông Nguyễn Đại Vui, Bí thư, Chủ tịch HĐND huyện Phong Điền phát biểu tại Hội nghị huyện ủy lần thứ 15, khóa XIII

TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện - Nguyễn Đại Vui, thông báo tóm tắt về những nội dung quan trọng, như kết luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, quyết định việc ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV….

Cũng tại Hội nghị, Huyện ủy Phong Điền đã  tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành trung ương Đảng, Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; thông qua báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới xã Điền Lộc theo hướng đô thị giai đoạn 2015 – 2018, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2018 – 2020.

Các đại biểu đã cùng thảo luận, đưa ra những kiến nghị, đề xuất nhằm thực hiện thành công các nội dung được triển khai tại Hội nghị Huyện ủy lần này, nhất là các công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; xây dựng xã nông thôn mới Điền Lộc theo hướng đô thị trong thời gian tới…

Tin, ảnh: Hải Huế

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Triển khai luật, nghị quyết phù hợp với thực tiễn của địa phương

Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua 9 luật và 11 nghị quyết, quy định những nội dung rất quan trọng. Để gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả thì việc đưa luật vào cuộc sống đóng vai trò quan trọng. Xung quanh vấn đề này, Báo Thừa Thiên Huế có cuộc trao đổi với Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Sửu.

Triển khai luật, nghị quyết phù hợp với thực tiễn của địa phương
Nông dân Phong Điền trước yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Ngày 6/4, đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân (HND) Việt Nam do ông Nguyễn Tiến Cường, Quyền Trưởng Ban Kinh tế-Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với HND huyện Phong Điền và kiểm tra một số mô hình nông nghiệp trên địa bàn huyện.

Nông dân Phong Điền trước yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Return to top