Thế giới

Hội nghị Nobel Hòa bình lần thứ 14 được chuyển tới Rome

ClockThứ Hai, 17/11/2014 10:00
TTH.VN - Hội nghị quốc tế lần thứ 14 của những người đoạt giải Nobel Hòa bình, lẽ ra đã được tổ chức tại thành phố Cape Town, Nam Phi, hồi đầu tháng 9 năm nay nhưng đã bị tẩy chay do ông Đạtlai Lạtma không được cấp thị thực, cuối cùng đã được quyết định tổ chức tại Rome, Italy.


Một góc thành phố Rome, Italy - nơi diễn ra Hội nghị Nobel Hòa bình 2014. (Nguồn: static.squarespace.com)

Phiên bản trực tuyến của Nhật báo Mail&Guardian (Nam Phi) ngày 16/11 dẫn lời phát ngôn viên của Hội nghị Navdip Dhariwal cho biết hội nghị sẽ được tổ chức tại thành phố Rome từ ngày 12-14/12 theo lời mời của Thị trưởng Rome Ignazio Marino.

Hãng thông tấn SAPA (Nam Phi) dẫn phát biểu của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương sau khi ông Đạtlai Lạtma bị từ chối cấp thị thực rằng: "Trung Quốc đánh giá cao sự ủng hộ của Chính phủ Nam Phi về các vấn đề liên quan đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Chúng tôi cũng tin rằng Nam Phi sẽ tiếp tục duy trì lập trường đúng đắn này và tiếp tục ủng hộ Trung Quốc trong vấn đề này".

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

1,05 tỷ tấn thực phẩm toàn cầu bị lãng phí trong khi hàng trăm triệu người bị đói

Theo một báo cáo mới của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) vừa công bố ngày 27/3, trong khi 2,4 tỷ người trên thế giới (tương đương 1/3 nhân loại) phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng hoặc vừa phải và 783 triệu người bị ảnh hưởng bởi nạn đói, thì hơn 1 tỷ bữa ăn đang bị lãng phí mỗi ngày.

1,05 tỷ tấn thực phẩm toàn cầu bị lãng phí trong khi hàng trăm triệu người bị đói
Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

Hãng Thông tấn Reuters ngày 27/3 đưa tin, Brazil và Pháp vừa khởi động một chương trình đầu tư, nhằm mục tiêu bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil và Guyana, với khoản đầu tư trị giá 1 tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD) từ các nguồn quỹ công và tư nhân trong vòng 4 năm tới.

Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon
Mumbai trở thành thủ đô tỷ phú của châu Á

Trung tâm tài chính Mumbai của Ấn Độ vừa lần đầu tiên vượt qua Bắc Kinh của Trung Quốc để trở thành thủ đô tỷ phú của khu vực châu Á, theo danh sách người giàu toàn cầu do Viện nghiên cứu Hurun có trụ sở tại Thượng Hải (Trung Quốc) công bố.

Mumbai trở thành thủ đô tỷ phú của châu Á
Return to top