Thế giới Thế giới
Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc - Trung Á diễn ra trực tuyến
TTH.VN - Hua Chunying, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 24/1 cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh trực tuyến, trong đó đánh dấu kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và 5 quốc gia Trung Á bao gồm Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzabekistan, diễn ra vào ngày 25/1 tại Bắc Kinh.
- » RCEP tạo động lực đa dạng hóa thị trường cho Hàn Quốc
- » Nhật Bản coi trọng vai trò của Mỹ và EU với sự ổn định ở châu Á
- » Bong bóng du lịch Mekong có thể giúp khu vực mở cửa trở lại
- » Nhà ngoại giao Mỹ bắt đầu chuyến thăm đến 4 nước Đông Nam Á
- » Trung Quốc, Hàn Quốc cam kết mở cửa rộng hơn theo nội dung hiệp định RCEP
Quan hệ giữa Trung Quốc với từng quốc gia trong số 5 nước Trung Á, cũng như toàn khu vực đang phát triển tốt trên cơ sở vững chắc. Ảnh minh họa: THX/TTXVN/Vietnam+
Sự kiện hội nghị thượng đỉnh này sẽ là hoạt động ngoại giao lớn đầu tiên của Trung Quốc đối với Trung Á trong năm nay. Đồng thời đây cũng là cuộc gặp cấp lãnh đạo cao nhất đầu tiên được thiết lập giữa Trung Quốc và 5 quốc gia Trung Á. Hội nghị thượng đỉnh cũng mang lại một ý nghĩa vô cùng to lớn đối với các bên nhằm tổng kết những thành quả và kinh nghiệm của mối quan hệ đôi bên, qua đó tìm kiếm hợp tác và lên kế hoạch cho việc hợp tác song phương trong tương lai.
Theo đó, hội nghị thượng đỉnh sẽ thông qua và đưa ra tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, với quan hệ giữa Trung Quốc và các nước Trung Á đã đạt mức cao trong lịch sử. Sự hợp tác giữa hai bên đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận, mang tính biểu tượng và nhiều bước đột phá, là tấm gương về một mô hình quan hệ quốc tế mới, góp phần xây dựng một cộng đồng chung trong tương lai cho toàn nhân loại.
Zhao Lijian, một phát ngôn viên khác của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhận định, Trung Quốc sẵn sàng làm việc với các nước Trung Á để tiếp tục những thành quả tốt đẹp trong quá khứ và phát triển ở tương lai, tiếp tục làm sâu sắc hơn sự tin cậy lẫn nhau về chính trị, mở rộng hợp tác cùng có lợi để nâng cấp hơn nữa mối quan hệ và đưa quan hệ hai bên lên tầm cao mới.
Được biết, quan hệ giữa Trung Quốc với từng quốc gia trong số 5 nước Trung Á vừa nêu, cũng như toàn khu vực đang phát triển tốt trên cơ sở vững chắc.
Cụ thể, Trung Quốc và các nước Trung Á đã xây dựng mối quan hệ bền chặt trong khuôn khổ Tổ chức Hợp tác Thương Hải (SCO), trong đó tổ chức vừa kỷ niệm 20 năm thành lập. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đã xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan.
Dữ liệu được Bộ Thương mại Trung Quốc cung cấp chỉ ra rằng, thương mại giữa Trung Quốc và 5 nước từ chưa đầy 500 triệu USD của 30 năm trước, nay đã tăng gấp 100 lần lên mức 50,1 tỷ USD. Có nhiều lĩnh vực mà Trung Quốc và các quốc gia Trung Á có thể hợp tác với nhau, bao gồm xóa đói giảm nghèo, phòng chống đại dịch, an ninh lương thực và tài trợ phát triển. Đặc biệt, Trung Quốc có thể triển khai hợp tác với 5 nước vừa nêu trong nhiều dự án cơ sở hạ tầng.
Trong suốt thời điểm đại dịch diễn biến phức tạp, Trung Quốc không chỉ cung cấp hỗ trợ về nguồn cung và chuyên gia y tế cho các nước Trung Á, mà còn hỗ trợ cả vaccine cũng như năng lực sản xuất vaccine. Tháng 9/2021, một dây chuyền sản xuất vaccine COVID-19 của công ty sinh dược học Anhui Zhifei Longcom đã bắt đầu đi vào sản xuất tại Uzbekistan, với công suất hằng năm là 100 triệu liều.
Đan Lê (Lược dịch từ Global Times)
- WHO dự báo sẽ xuất hiện thêm các ca bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu (22/05)
- Bầu cử Australia 2022: Lãnh đạo Công đảng tuyên bố giành chiến thắng (22/05)
- Nhật Bản sửa đổi quy định về đeo khẩu trang trong không gian ngoài trời (22/05)
- Nhật Bản xem xét tổ chức hội nghị bộ trưởng quốc phòng với ASEAN (21/05)
- Campuchia đặt mục tiêu đón ít nhất 1 triệu du khách quốc tế trong năm nay (21/05)
- Du lịch Châu Á: Những điểm sáng về sự hồi sinh (21/05)
- Thế giới xuất hiện bệnh đậu mùa khỉ (21/05)
- ĐH Venezuela lập khoa “Đất nước-Văn hóa Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh" (20/05)
-
WHO dự báo sẽ xuất hiện thêm các ca bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu
- Bầu cử Australia 2022: Lãnh đạo Công đảng tuyên bố giành chiến thắng
- Nhật Bản sửa đổi quy định về đeo khẩu trang trong không gian ngoài trời
- Châu Âu dỡ bỏ yêu cầu đeo khẩu trang ở sân bay và trên máy bay
- Các nước ASEAN và Mỹ hợp tác nhằm tăng cường hệ thống y tế
- Thủ tướng Pháp từ chức
- Chạy đua tìm nguồn cung sau lệnh cấm xuất khẩu của Ấn Độ
- ASEAN nỗ lực công nhận chứng chỉ tiêm chủng vaccine COVID-19 lẫn nhau
- Việt Nam dự hội nghị toàn cầu về xóa bỏ lao động trẻ em tại Nam Phi
- [Infographics] Những đóng góp tích cực của Việt Nam tại Liên Hiệp quốc
-
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào
- Thủ tướng Pháp từ chức
- Các nước ASEAN và Mỹ hợp tác nhằm tăng cường hệ thống y tế
- Chuyên gia: Gần 50% dân số New Zealand được cho là đã mắc COVID-19
- Ấn Độ cấm xuất khẩu lúa mì đẩy nguy cơ lạm phát lương thực toàn cầu tăng cao
- Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam: Cầu nối phát triển mối quan hệ hai nước
- Campuchia: Du khách chưa tiêm phòng COVID-19 vẫn phải cách ly bảy ngày
- Giá phân bón thế giới dự kiến sẽ còn tăng cao trong thời gian dài
- Chủ tịch QH Singapore tiếp Chủ tịch Nhóm hữu nghị Việt Nam-ASEAN
- Ủng hộ “kỷ nguyên mới” trong quan hệ ASEAN – Mỹ