ClockThứ Tư, 05/07/2017 21:57

Hội nghị trực tuyến sơ kết thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách

TTH - Theo báo cáo của Bộ Tài chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm diễn ra sáng 5/7/2017 do Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chủ trì, 6 tháng đầu năm 2017, dù đảm bảo giữ bội chi NSNN và nợ công trong phạm vi Quốc hội cho phép nhưng tăng trưởng kinh tế đạt thấp (5,73%); tiến độ thu ngân sách nhà nước đạt thấp; công tác quản lý thu NSNN ở một số địa bàn, lĩnh vực chưa quyết liệt, nợ đọng thuế có khả năng thu còn lớn; giải ngân vốn đầu tư công chậm; tiến độ tái cơ cấu, cổ phần hóa DNNN và thoái vốn đầu tư đạt thấp so với yêu cầu đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ ra những khó khăn như giải ngân vốn đầu tư công quá chậm, ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế; cải cách doanh nghiệp Nhà nước, cổ phần hoá, thoái vốn còn chậm, chưa đạt mục tiêu như mong muốn; các đề án tái cơ cấu ngành bảo hiểm, chứng khoán chưa rõ ràng. Đề nghị Bộ Tài chính cần phối hợp tốt hơn trong việc giải ngân;  thực hiện cải thiện chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp bằng cơ chế, chính sách được giao… Ngành tài chính cần đẩy mạnh tái cơ cấu thị trường chứng khoán, bảo hiểm,  kiểm soát tốt lạm phát; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính...

Tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương chủ trì Hội nghị cùng sự tham gia của đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Lương Xuân Trà

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đấu tranh phòng, chống các hoạt động vi phạm giã cào, sai tuyến

Ngày 27/3, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuần tra phòng, chống tàu giã cào khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển ven bờ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đấu tranh phòng, chống các hoạt động vi phạm giã cào, sai tuyến
Hàn Quốc sẽ mở rộng hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển

Theo Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC), Hàn Quốc sẽ mở rộng các hoạt động của hội đồng hợp tác tài chính quốc tế của quốc gia này nhằm hỗ trợ tốt hơn cho việc mở rộng ra nước ngoài của các doanh nghiệp địa phương, cũng như giúp phát triển lĩnh vực tài chính của các quốc gia khác.

Hàn Quốc sẽ mở rộng hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển
Nữ công an xã vùng biên gương mẫu

Gương mẫu, tận tụy và đầy trách nhiệm trong công việc, Thiếu tá Hồ Thị Kim Anh (sinh năm 1986, Phó Trưởng Công an xã Hồng Kim, huyện A Lưới) luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Nhiều năm liền, Thiếu tá Kim Anh đều đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Nữ công an xã vùng biên gương mẫu
Return to top