ClockThứ Bảy, 22/01/2022 11:57

Hội Nhà báo tỉnh được tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh

TTH.VN - Sáng 22/1, Hội Nhà báo tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017- 2022 nhằm tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

67 tác phẩm đạt giải báo chí Búa liềm vàng 2021Thảo luận về các giải pháp phát triển nền báo chí cách mạng Việt NamCông bố 52 thành viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khoá XIBáo chí muốn phát triển, tất yếu phải chuyển đổi sốThúc đẩy nền báo chí phát triển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, nhân vănSứ mệnh của người làm báo

Phóng viên tác nghiệp trong vùng dịch COVID-19

Năm 2021, mặc dầu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19, Hội Nhà báo tỉnh và các chi hội nhà báo trực thuộc đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong giai đoạn dịch bệnh, nhiều hội viên, phóng viên tích cực bám cơ sở, hiện trường, theo sát tình hình để đưa ra các bài viết, phản ánh tích cực các biện pháp về phòng chống dịch. Nhiều phóng viên băng mình trong mưa gió để đưa tin, viết bài phản ánh về các trận bão lụt; biểu dương, tuyên truyền, ca ngợi về đội ngũ y bác sĩ, lực lượng vũ trang tuyến đầu chống dịch. Nhiều phóng viên được các cấp biểu dương khen thưởng.  

Nổi bật là đã tổ chức thành công Giải Báo chí Hải Triều lần thứ II (có 26 tác phẩm xuất sắc đoạt giải: 1 giải nhất, 3 giải nhì, 7 giải 3 và 15 giải khuyến khích). Đặc biệt, sau nhiều năm hội viên Hội nhà báo tỉnh đã đoạt giải C giải báo chí quốc gia (Báo Thừa Thiên Huế có tác phẩm “Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Nỗi đau và bài học” của nhóm tác giả).

Với những kết quả trên, Hội Nhà báo tỉnh được tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh năm 2021.

Năm 2022, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Báo Thừa Thiên Huế và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo kỷ niệm 85 năm Ngày Tuần báo Nhành Lúa và Tuần báo Kinh tế Tân Văn- 2 cơ quan của Tỉnh ủy và Xứ ủy Trung kỳ ra số đầu tiên tại Huế (1937- 2022); dịp này, Hội Nhà báo chủ biên xuất bản 2 cuốn sách về 2 tờ báo này để làm tư liệu nghiên cứu lịch sử báo chí (diễn ra tháng 4/2022).

Đồng thời, tổ chức thật tốt Giải báo chí Hải Triều lần thứ III, năm 2022 và các giải báo chí Quốc gia. Làm tốt công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự cho đại hội chi hội tiến tới Đại hội lần thứ VII Hội nhà báo tỉnh… 

Tin, ảnh: Thái Bình

                               

                                                                                   

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ứng phó nguy cơ dịch bệnh gia súc, gia cầm

Các biện pháp phòng, chống được triển khai đồng bộ, có hiệu quả nên đến thời điểm này, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm (GSGC) chưa xảy ra. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm, tái bùng phát dịch bệnh GSGC.

Ứng phó nguy cơ dịch bệnh gia súc, gia cầm
Quán triệt Chỉ thị 42 đến hội viên nông dân Phú Vang

Chiều 20/3, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã quán triệt Chỉ thị số 42-CT/TU, ngày 8/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” cho hơn 300 cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn huyện Phú Vang.

Quán triệt Chỉ thị 42 đến hội viên nông dân Phú Vang
Đa dạng nội dung, hình thức truyền tải để phát triển kinh tế báo chí

Nguồn thu của các tòa soạn báo (kinh tế báo chí) hiện đang sụt giảm nghiêm trọng nên đã đến lúc cần thay đổi nội dung, hình thức truyền tải đến độc giả. Việc thay đổi phải linh hoạt theo từng tòa soạn nhằm mục đích kéo nhiều độc giả đến với mình, vì chỉ khi có độc giả thì sẽ có nguồn thu trở lại.

Đa dạng nội dung, hình thức truyền tải để phát triển kinh tế báo chí

TIN MỚI

Return to top