ClockThứ Tư, 20/09/2017 06:49

Hồi sinh sau chấn thương sọ não nặng

TTH.VN - Sau hơn 10 ngày được các y, bác sĩ BV Trung ương Huế đã cứu chữa cho anh Nguyễn Van D. ở Quảng Bình bị tai nạn đập mặt xuống đường, chấn thương sọ não, máu tụ dưới mang cứng vùng sọ trán phải, gãy tay phải và ống xương đùi phải...

Bệnh nhân D. đã tỉnh táo, sau 10 ngày  được cứu chữa tại BV Trung ương Huế. 

Bệnh nhân D.  nhập viện vào 0 giờ 20 phút ngày 9/9 trong tình trạng hôn mê sâu, mất nhiều máu.

Các bác sĩ BV Trung ương Huế tiến hành chụp phim, chụp CT và xác định đây là trường hợp chấn thương sọ não rất nặng, nguy cơ tử vong cao nên chuyền máu, quyết định phẫu thuật sọ não vào ngày 10/9.

Ca phẫu thuật tiến hành gần 2 giờ đồng hồ và các thương tổn vùng mặt, tay và chân đều được xử lý. Sau đó đưa về hồi sức tích cực, thở máy tại Khoa Gây mê hồi sức A.

Đến ngày 14/9, bệnh nhân D. cai thở máy, mắt mở dần, tỏ ra hiểu biết; các thông số mạch, huyết áp trở lại bình thường.

Hiện nay, bệnh nhân D. đã tỉnh táo nói chuyện được và chuẩn bị tiến hành phẫu thuật kết hợp xương cánh tay và xương đùi trong vài ngày tới.

Tin, ảnh: Minh Văn

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Return to top