ClockThứ Tư, 20/06/2018 21:17

Hội thẩm TAND hai cấp tham gia 868 lượt xét xử

TTH.VN - Ngày 20 và 21/6, Tòa án Nhân dân (TAND tỉnh) đã tổ chức hội nghị sơ kết và tập huấn nghiệp vụ hội thẩm TAND hai cấp cho hơn 200 đại biểu là hội thẩm và thẩm phán, thư ký TAND.

TAND tỉnh thực hiện đúng theo quy định của pháp luậtTập huấn nghiệp vụ hội thẩm tòa án nhân dânThẩm phán có vai trò quyết định trong xử lý phá sản

Sáu tháng đầu năm 2018, hội thẩm TAND hai cấp tỉnh tham gia 868 lượt xét xử với 434 phiên tòa các loại. Các bản án và quyết định của pháp luật thể hiện sự nhất trí cao giữa thẩm phán, chủ tọa phiên tòa và các hội thẩm nhân dân; xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật…

Trong phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, các đoàn hội thẩm tiếp tục phối hợp với TAND hai cấp tích cực tham gia các hoạt động xét xử; đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án; thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng, đảm bảo các phán quyết của tòa án đúng pháp luật, bảo vệ các quyền con người, quyền công dân; không để xảy ra việc xét xử oan hoặc bỏ lọt tội phạm.

Tại hội nghị, các đại biểu được tập huấn các chuyên đề về Luật Dân sự và Luật Tố tụng dân sự; giải đáp vướng mắc trong công tác xét xử, giải quyết án dân sự; nghị quyết về nợ xấu; chuyên đề về hình sự, tố tụng hình sự…

Quỳnh Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Không có trường hợp xét xử oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm

Đó là kết quả đáng chú ý của ngành Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh tại hội nghị tổng kết công tác TAND 2 cấp năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2024, diễn ra ngày 9/1. Tham dự có Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đăng Ngọc Trân và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân.

Không có trường hợp xét xử oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm
Tặng công trình “Ánh sáng nông thôn mới” cho xã Hồng Hạ

Liên Chi đoàn Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Trường Du lịch - Đại học Huế phối hợp cùng xã đoàn Hồng Hạ (A Lưới) vừa hoàn thành nhiều công trình, phần việc trong tuần lễ Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023.

Tặng công trình “Ánh sáng nông thôn mới” cho xã Hồng Hạ
Trả giá đắt cho hành vi giết người vì ghen tuông

Chiều 18/5, Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa xét xử đối với Đoàn Kha (SN 1987, trú tại thị trấn Phú Đa, Phú Vang ) về tội giết người, tuyên xử Kha 7 năm 6 tháng tù giam.

Trả giá đắt cho hành vi giết người vì ghen tuông
Return to top