ClockThứ Tư, 27/07/2016 08:32

Hôm nay, Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có tờ trình giới thiệu bà Đặng Thị Ngọc Thịnh để để Quốc hội xem xét bầu Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Hôm nay, Chủ tịch Quốc hội khoá XIV sẽ tuyên thệ nhậm chứcBà Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp tục được giới thiệu làm Chủ tịch Quốc hộiHôm nay, bầu Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch Quốc hội khoá mớiCác đại biểu tin tưởng Chủ tịch Quốc hội sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ“Tổng Bí thư đã kiến nghị những vấn đề rất xác đáng với Quốc hội”

Tiếp theo Chương trình làm việc của Kỳ họp thứ Nhất, sáng nay (27/7), Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội về kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, ông Nguyễn Hoà Bình và ông Lê Minh Trí

Theo Tờ trình của Chủ tịch nước, bà Đặng Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2011-2016 (từ tháng 4/2016) được giới thiệu để Quốc hội xem xét bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016- 2021.

Ông Nguyễn Hòa Bình - Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2011-2016 (từ tháng 4/2016) được giới thiệu tiếp tục giữ chức Chánh án Toà án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2016- 2021.

Ông Lê Minh Trí - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2011-2016 (từ tháng 4/2016) cũng tiếp tục được giới thiệu vào vị trí Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2016- 2021.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội trước khi Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu các chức danh trên.

Quốc hội sẽ bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả được công bố ngay sau đó. Theo quy định, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tuyên thệ sẽ tuyên thệ nhậm chức sau khi được bầu.

Cũng trong phiên làm việc hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ có Tờ trình về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ trình Quốc hội. Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về nội dung này.

Sau khi nghe Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ sẽ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Ngoài nội dung nhân sự, Quốc hội cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2017.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cần giải pháp để giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông

Ngày 19/4, Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội làm trưởng đoàn công tác đã khảo sát thực tế nút giao cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua địa bàn huyện Phong Điền; sau đó làm việc với UBND tỉnh về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Cần giải pháp để giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông
Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148
Return to top