ClockThứ Tư, 20/02/2019 10:44

Hơn 1.000 học sinh tiểu học được nâng cao kiến thức về sức khỏe & giới tính

TTH.VN - Hoạt động do Đại học (ĐH) Youngsan (Hàn Quốc), ĐH Y dược Huế và Trường tiểu học Trần Quốc Toản phối hợp tổ chức.

Những bức tranh chở ước mơ

Vui nhộn với các trò chơi vận động

Sáng 20/2, tại “Ngày hội sức khỏe 2019”, hơn 1.000 học sinh tiểu học Trường tiểu học Trần Quốc Toản có buổi giao lưu cùng sinh viên 2 Trường: ĐH Y dược Huế và ĐH Youngsan (Hàn Quốc) về chủ đề bảo vệ sức khỏe.

Trong một ngày, với hình thức luân phiên, học sinh Trường tiểu học Trần Quốc Toản được hướng dẫn cách phòng tránh các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe các em và rất dễ mắc phải trong cuộc sống, nhất là trong học tập như vẹo cột sống, bệnh răng miệng, vệ sinh tay chân… Dịp này, các em cũng như được nâng cao kiến thức về giáo dục giới tính, sơ cấp cứu đơn giản, sức khỏe cộng đồng, bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em…

Sinh viên ĐH Youngsan (Hàn Quốc) hướng dẫn các em cách rửa tay đúng phương pháp

Em Nhật Quang (lớp 5/1) cho biết, ngày hội giúp chúng em hiểu thêm về sức khỏe bản thân, cộng đồng, đồng thời được tham gia các trò chơi như ném banh vào rổ, bịt mắt đập niêu… rất vui nhộn. Phương pháp phối hợp giữa chơi và học giúp chúng em dễ dàng tiếp thu hơn rất nhiều.

Ông Dương Quang Nam – Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Quốc Toản chia sẻ: “Hoạt động này là một bức tranh toàn cảnh chứa đựng nhiều thông điệp cuộc sống, giúp học sinh trường Trần Quốc Toản nói riêng, học sinh tiểu học nói chung nâng cao nhận thức về sức khỏe bản thân, cộng đồng, đồng thời là cơ sở để các em phát triển toàn diện hơn cả về trí lực lẫn thể chất”.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó

Ngày 14/4, tại Công viên Tứ Tượng (TP. Huế), Quỹ Giáo dục Huế hiếu học (Quỹ) tổ chức trao học bổng học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 cho các sinh viên, học sinh nghèo, vượt khó vươn lên trong học tập. Đến dự có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân.

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó
Giúp người dân hình thành các hành vi sức khoẻ

Sáng 10/4, tại Trạm Y tế phường Thuỷ Biều, TP. Huế, Trường đại học Y - Dược, Đại học Huế phối hợp với Tổ chức Arpan Global, Hoa Kỳ tổ chức ngày hội sức khoẻ (Health Fair) năm 2024.

Giúp người dân hình thành các hành vi sức khoẻ
Khi người học được “chấm điểm” người dạy

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 01/2024/TT-BGDĐT (Thông tư 01) về chuẩn cơ sở giáo dục đại học; trong đó, có một tiêu chí rất được quan tâm là tỷ lệ người học hài lòng với giảng viên về chất lượng và hiệu quả giảng dạy không thấp hơn 70%.

Khi người học được “chấm điểm” người dạy
Phân luồng giáo dục, định hướng nghề nghiệp cho học sinh

Ngày 6/4, Trường cao đẳng Công nghiệp (CĐCN) Huế tổ chức hội nghị phân luồng giáo dục lần thứ 4, năm 2024. Chương trình được phối hợp với các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở trên địa bàn về một số hoạt động giáo dục, hướng nghiệp gắn với mục tiêu việc làm bền vững cho học sinh, tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo theo định hướng phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.

Phân luồng giáo dục, định hướng nghề nghiệp cho học sinh

TIN MỚI

Return to top