Thế giới

Hơn 100 máy bay tham gia tập trận phòng không các nước CIS

ClockThứ Tư, 22/10/2014 13:58
TTH.VN - Ngày 21/10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tập trận kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của hệ thống phòng không thống nhất các nước Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) đã kết thúc thành công.

Theo Tư lệnh Binh chủng phòng không vũ trụ Nga, Trung tướng Alexander Golovko, kết quả cuộc tập trận một lần nữa khẳng định độ tin cậy và hiệu quả của hệ thống phòng không thống nhất trong việc bảo vệ không phận các nước CIS.

Cuộc tập trận bắt đầu sáng cùng ngày với sự tham gia của khoàng 100 máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng, trong đó có cả máy bay ném bom chiến lược, cùng hơn 160 đơn vị binh chủng kĩ thuật vô tuyến, hơn 40 đơn vị tên lửa phòng không thuộc hệ thống phòng không thống nhất CIS.

Tham gia cuộc tập trận có hơn 9.000 binh sỹ thuộc các nước Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan.

Trong cuộc tập trận, theo giả định, các máy bay tiêm kích đã 20 lần cất cánh đánh chặn các máy bay địch xâm phạm biên giới quốc gia các nước CIS, trong khi các đơn vị kĩ thuật vô tuyến theo dõi hơn 3.000 máy bay địch, các máy bay tuần tiễu định vị vô tuyến A-50 hướng dẫn mục tiêu cho các phi công.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

1,05 tỷ tấn thực phẩm toàn cầu bị lãng phí trong khi hàng trăm triệu người bị đói

Theo một báo cáo mới của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) vừa công bố ngày 27/3, trong khi 2,4 tỷ người trên thế giới (tương đương 1/3 nhân loại) phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng hoặc vừa phải và 783 triệu người bị ảnh hưởng bởi nạn đói, thì hơn 1 tỷ bữa ăn đang bị lãng phí mỗi ngày.

1,05 tỷ tấn thực phẩm toàn cầu bị lãng phí trong khi hàng trăm triệu người bị đói
Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

Hãng Thông tấn Reuters ngày 27/3 đưa tin, Brazil và Pháp vừa khởi động một chương trình đầu tư, nhằm mục tiêu bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil và Guyana, với khoản đầu tư trị giá 1 tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD) từ các nguồn quỹ công và tư nhân trong vòng 4 năm tới.

Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon
Mumbai trở thành thủ đô tỷ phú của châu Á

Trung tâm tài chính Mumbai của Ấn Độ vừa lần đầu tiên vượt qua Bắc Kinh của Trung Quốc để trở thành thủ đô tỷ phú của khu vực châu Á, theo danh sách người giàu toàn cầu do Viện nghiên cứu Hurun có trụ sở tại Thượng Hải (Trung Quốc) công bố.

Mumbai trở thành thủ đô tỷ phú của châu Á
Return to top