Thế giới

Hơn 100 người chết trong chiến dịch không kích vào Syria

ClockThứ Bảy, 03/10/2015 11:10
TTH.VN - Cuộc không kích vào Syria thực hiện sau giờ cầu kinh trưa khiến hơn 100 người thiệt mạng, hơn 250 người bị thương.

Các nguồn tin khu vực cho biết, hơn 100 người chết và hàng trăm người khác bị thương trong vụ không kích được cho là do quân đội Syria tiến hành vào thành phố Al Bab thuộc ngoại ô Aleppo, miền đông Syria hồi chiều 2/10.

 

 
hon 100 nguoi chet trong chien dich khong kich vao syria hinh 0
Địa điểm không kích tại Aleppo (Ảnh: Reuters)

Theo truyền hình tiếng A rập Aljazeera, cuộc không kích do 3 máy bay trực thăng quân sự thực hiện ngay sau giờ cầu kinh trưa thứ 6.

Bước đầu các nguồn tin khẳng định có ít nhất 80 dân thường thiệt mạng và 250 người bị thương.

Cùng lúc, một nguồn tin thân cận của phe đối lập cáo buộc máy bay chiến đấu của Nga đã tiến hành 3 cuộc không kích vào một vị trí khác cũng ở ngoại ô Aleppo, khiến ít nhất 25 người chết.

Tuy nhiên, tất cả các thông tin trên chưa được Chính quyền Syria cũng như các nguồn tin quốc tế độc lập xác thực.

Bá Thi (Theo VOV)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top