Thể thao trong nước

Hơn 120 VĐV quốc tế đến từ 24 nước tham dự Coupe de Hue 2019

ClockThứ Ba, 17/09/2019 17:44
TTH.VN - Đó là thông tin tại buổi họp báo chiều 17/9 giới thiệu giải đua xe đạp quốc tế đường trường Coupe de Hue 2019 do Công ty Đường mòn Đông Dương phối hợp với Sở Văn hóa & Thể thao tổ chức.

Coupe de Huế 2019 - giải đua xe đạp “điên rồ” nhất Việt Nam


BTC giới thiệu chai nước và áo thi đấu làm từ nhựa tái chế được sử dụng tại giải nhằm hưởng ứng một Huế "Xanh - sạch - sáng"

Sau lễ khai mạc lúc 17h chiều 20/9, đến sáng 21/9, cũng tại địa điểm này, Coupe de Hue 2019 bước vào hành trình chinh phục thử thách đầu tiên: “Vua leo núi Bạch Mã Laguna” với lộ trình 15km, tính từ chân núi Bạch Mã lên đến đỉnh cùng độ cao hơn 1.200m sau khi xuất phát từ Phu Văn Lâu

Đến ngày 22/9, Coupe de Hue 2019 chinh phục thử thách tiếp theo với 2 nội dung: Gran Fondo và Half Fondo. Ở Gran Fondo, với lộ trình 150km, sau màn khởi động từ Phu Văn Lâu đến ngã 3 QL 49, các VĐV chính thức bước vào tranh tài với điểm đến là quảng trường huyện A Lưới và quay đầu về đích tại Phu Văn Lâu sau khi chinh phục các đèo Tà Lương, Kim Quy, A Co... cùng 196 khúc cua, trong đó 58 khúc cua có vực sâu.

Ở chặng Half  Fondo, từ QL 49, các VĐV sẽ đua đến Bình Điền (TX. Hương Trà), sau đó quay đầu để cán đích ở Phu Văn Lâu.

Trong 2 ngày tranh tài, Coupe de Hue 2019 còn có nhiều hoạt động diễn ra song song: Đua ghe, đua SUP, dọn rác trên sông Hương, diễu hành vespa cổ quanh kinh thành Huế, giao lưu với tay đua Cadel Evans – cựu vô địch thế giới xe đạp leo núi (1998, 1999) và Tour de France (2007, 2011), 3 thế hệ gia đình Trịnh Công Sơn đạp xe kêu gọi ủng hộ môi trường, diễu hành của các CLB xe đạp Thừa Thiên Huế... 

Theo BTC, hiện đã có gần 1.000 VĐV đăng ký tranh tài đua xe đạp, đua ghe, đua SUP, trong đó có 125 VĐV đến từ 24 nước trên thế giới tham dự cùng những gương mặt nổi tiếng trong làng đua xe đạp quốc tế, như: Javier Sardá (Tây Ban Nha), Chris Butler (Mỹ), Cadel Evans – cựu vô địch thế giới xe đạp leo núi (1998, 1999) và Tour de France (2007, 2011)... 

“Tại giải đua lần này và cũng là lần đầu tiên ở Việt Nam, VĐV sẽ sử dụng áo thi đấu và chai nước được làm từ nhựa tái chế. Đây là những sản phẩm thân thiện môi trường do BTC cung cấp nhằm hưởng ứng một Huế “Xanh - sạch - sáng”, ông Nguyễn Trung Trực, thành viên BTC cho biết.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
A Lưới đẩy mạnh phong trào Ngày Chủ nhật xanh

Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” trên địa bàn huyện miền núi A Lưới đã nhanh chóng lan tỏa và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần trong việc thay đổi diện mạo nông thôn, làng bản vùng biên giới; nâng cao ý thức của người dân, đồng bào thiểu số trong việc bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa.

A Lưới đẩy mạnh phong trào Ngày Chủ nhật xanh
Return to top