Thế giới Thế giới
Hơn 13.000 người bị thương ở Gaza, LHQ lo ngại nguy cơ chiến tranh
Liên hợp quốc (LHQ) lo ngại nguy cơ chiến tranh giữa Israel và Palestine sau khi hơn 13.000 người bị thương ở Gaza do quân đội Israel bắn đạn thật.
- » Thiếu lương thực có thể dẫn đến tình trạng bạo lực, bất ổn
- » Viện trợ nhân đạo quốc tế năm 2016 đạt mức kỷ lục 27,3 tỷ USD
- » Gần 70% trẻ em Việt Nam đang bị hành xử bạo lực
- » Nhiều trẻ em trên thế giới đối mặt với nỗi sợ hãi từ bạo lực học đường
- » Thế giới cần phải xóa bỏ nạn bạo lực đối với phụ nữ
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres hôm qua (18/6) bày tỏ lo ngại về nguy cơ một cuộc chiến tranh giữa Israel và Palestine. Theo Tổ chức Chữ thập đỏ quốc tế, kể từ tháng 3 vừa qua đã có có hơn 13.000 người bị thương do các vụ bắn đạn thật của Quân đội Israel nhằm vào người biểu tình Palestine tại dải Gaza.
![]() |
Bạo lực leo thang tại Dải Gaza. (Ảnh: EPA) |
Tính nghiêm trọng của cuộc xung đột đang ở giai đoạn tồi tệ nhất kể từ sau cuộc chiến năm 2014 giữa Israel và Phong trào vũ trang Hamas hiện kiểm soát dải Gaza.
Tổng thư ký LQH lưu ý, những gì đang diễn ra hiện nay là sự cảnh báo về nguy cơ một cuộc chiến tranh đang tới gần, đồng thời nhấn mạnh, ông thực sự bị chấn động trước con số những người thiệt mạng và bị thương do các vụ bắn đạn thật của quân đội Israel nhằm vào người biểu tình Palestine tại dải Gaza kể từ đầu tháng 3 vừa qua.
Theo ông Antonio Guterres, Israel có nghĩa vụ phải kiềm chế tối đa và bảo vệ dân thường trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.
Tổ chức Chữ Thập đỏ quốc tế cho biết, các vụ trấn áp bằng đạn thật của quân đội Israel đã làm ít nhất 132 người Palestine thiệt mạng và hơn 3.000 người bị thương kể từ tháng 3 vừa qua. Phần lớn những người bị thương phải nhập viện đều trong tình trạng nghiêm trọng và trong số này có tới 1.400 người phải chịu từ 3 đến 4 vết thương.
Theo ông Robert Mardini, một quan chức Tổ chức Chữ thập đổ quốc tế tại Trung Đông, đây là một cuộc khủng hoảng quy mô chưa từng có tại dải Gaza.
Theo VOV
- ASEAN và Ấn Độ thông qua kế hoạch công tác du lịch 2023-2027 (05/02)
- Chuyển đổi hệ thống lương thực là yếu tố quan trọng hướng tới phát triển bền vững (05/02)
- ASEAN+3 thúc đẩy phục hồi và phát triển du lịch bền vững (05/02)
- UNICEF: 8 xu hướng sẽ tác động đến trẻ em trong năm 2023 (05/02)
- Indonesia sẵn sàng tổ chức đàm phán về Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (04/02)
- Việc tái thiết ngọn tháp của Nhà thờ Đức Bà (Paris) sẽ hoàn thành vào cuối năm (04/02)
- Hướng tới hệ thống an ninh toàn cầu bình đẳng (04/02)
- Đối thoại quốc gia toàn diện là chìa khóa để giải quyết vấn đề ở Myanmar (04/02)
-
ASEAN và Ấn Độ thông qua kế hoạch công tác du lịch 2023-2027
- Chuyển đổi hệ thống lương thực là yếu tố quan trọng hướng tới phát triển bền vững
- ASEAN+3 thúc đẩy phục hồi và phát triển du lịch bền vững
- Indonesia sẵn sàng tổ chức đàm phán về Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông
- Việc tái thiết ngọn tháp của Nhà thờ Đức Bà (Paris) sẽ hoàn thành vào cuối năm
- Hướng tới hệ thống an ninh toàn cầu bình đẳng
- Đối thoại quốc gia toàn diện là chìa khóa để giải quyết vấn đề ở Myanmar
- Chặng đường đồng hành Việt-Lào in đậm dấu ấn của ĐCS Việt Nam
- Hongkong ưu đãi 500.000 vé máy bay miễn phí cho du khách nước ngoài
- EU có thể tài trợ 50% cho đường ống dẫn khí giữa Tây Ban Nha và Pháp
-
Thái Lan phát miễn phí 95 triệu bao cao su trước thềm Valentine
- OPEC+ giữ nguyên mức cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng mỗi ngày
- Lào tiếp tục trong danh sách các điểm đến du lịch hấp dẫn nhất
- Indonesia bắt đầu nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2023
- Mỹ: Cựu Tổng thống D.Trump khởi động chiến dịch tái tranh cử
- IMF hạ dự báo tăng trưởng của các nền kinh tế khu vực ASEAN
- Việt Nam sẽ dự Diễn đàn du lịch ASEAN 2023 tại Indonesia
- Châu Phi cam kết chấm dứt AIDS ở trẻ em vào năm 2030
- Chặng đường đồng hành Việt-Lào in đậm dấu ấn của ĐCS Việt Nam
- Nhiều người châu Á trì hoãn việc nghỉ hưu không phải chỉ vì lương