Thế giới

Hơn 15.000 trẻ em ở Italy bị mất tích trong vòng 40 năm qua

ClockThứ Ba, 26/05/2015 09:44
TTH.VN - 15.117 trẻ vị thành niên mất tích ở Italy kể từ năm 1974 đến 2014, và cho đến nay, vẫn không ai biết họ sống chết ra sao.


Một số trẻ mất tích ở Italy trong vòng 40 năm qua. (Nguồn: ANSA)

Đó là con số mà ông Vittorio Piscitelli, chuyên viên đặc biệt về người mất tích của Bộ Nội vụ Italy đưa nhân ngày Quốc tế về trẻ em mất tích.

Theo báo cáo của ông Piscitelli, trong số trẻ mất tích vì rất nhiều lý do này, có 1.628 trẻ là người quốc tịch Italy và 13.489 trẻ là người nước ngoài. Ngoài ra, số trẻ dưới 18 tuổi chiếm tới 51,7% tổng số người mất tích trên đất Italy trong bốn thập kỷ qua.

"Trẻ em người nước ngoài không có người lớn đi kèm ở Italy là một vấn đề nghiêm trọng," ông Piscitelli nói trong một chiến dịch nhằm quảng bá cho Telefono Azzurro, tổng đài nóng hoạt động 24/24 giờ hỗ trợ và bảo vệ trẻ em của Italy.

"Việc mất tích xảy ra là do nhiều lý do, trong đó có chiến tranh và nghèo đói. 64% số trẻ được tìm thấy thường là ở những trường hợp có thông báo ngay cho tổng đài một thời gian ngắn sau khi mất tích."

Tuy nhiên, số điện thoại đặc biệt 116000 của tổng đài Telefono Azzurro, với mục đích tiếp nhận các cuộc gọi thông báo về trẻ mất tích, đang có nguy cơ bị cắt, do Ủy ban châu Âu đang có ý định ngừng cung cấp vốn cho chương trình.

Được đưa vào hoạt động từ năm 2009, đây là số điện thoại duy nhất ở châu Âu hoạt động với mục đích này.

Theo ông Ernesto Caffo, chủ tịch của Telefono Azzurro, từ tháng 5/2009 đến tháng 4/2015, tổng đài đã tiếp nhận 610 cuộc gọi liên quan đến trẻ em mất tích ở Italy. 38% số này bỏ nhà ra đi, 31% bỏ học và 10% bỏ trốn hoặc bị bắt cóc ra nước ngoài.

Tính chung trên toàn châu Âu, năm 2014, tổng đài đặc biệt này đã tiếp nhận 6.119 ca mất tích của trẻ vị thành niên.

Ngày thế giới về trẻ mất tích được kỷ niệm hàng năm vào ngày 25/5 kể từ năm 1983, khi người Mỹ tiến hành tưởng niệm ngày mất tích của chú bé Ethan Katz, bị bắt cóc ở New York ngày 25/5/1979.

Theo số liệu của Trung tâm quốc tế về trẻ em mất tích và bị lợi dụng (ICMEC), một tổ chức quốc tế có trụ sở ở Virginia, Mỹ, mỗi năm có 8 triệu trẻ em mất tích, tức là trung bình 22.000 trẻ mỗi ngày.

Tại châu Âu, mỗi năm có 270.000 trẻ mất tích, trung bình cứ 2 phút có một trẻ mất tích.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Dubai và nhiệm vụ dọn dẹp thành phố quy mô lớn sau lũ

Dubai, một thành phố trên sa mạc nổi tiếng về vẻ đẹp hiện đại phải đối mặt với nhiệm vụ nặng nề là dọn sạch những con đường bị ngập nước và “giải cứu” những ngôi nhà chìm trong nước 2 ngày sau khi một cơn bão kỷ lục quét qua khiến Dubai hứng chịu những trận mưa lớn, với lượng mưa trong một năm đã đổ xuống chỉ trong một ngày.

Dubai và nhiệm vụ dọn dẹp thành phố quy mô lớn sau lũ
Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa

Một nhóm gồm 160 công ty tài chính ngày hôm nay (19/4) đã lên tiếng kêu gọi các chính phủ nhất trí về một hiệp ước chấm dứt ô nhiễm nhựa, nhằm giúp thúc đẩy hành động của khu vực tư nhân, trước vòng đàm phán toàn cầu tiếp theo ở Canada.

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa
Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người

Sự lây lan toàn cầu đang diễn ra của các ca nhiễm “cúm gia cầm” sang động vật có vú trong đó có con người là một mối quan ngại lớn về sức khỏe cộng đồng, các chuyên gia y tế cấp cao của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 18/4 cho biết, khi họ công bố các biện pháp mới nhằm giải quyết những bệnh lây truyền qua đường không khí.

Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người
Return to top