ClockThứ Bảy, 25/06/2022 16:35

Hơn 170 học viên tham dự tập huấn nghiệp vụ Hội thẩm Tòa án Nhân dân hai cấp

TTH.VN - Trong các ngày 24-25/6/2022, tại thị trấn Lăng Cô (Phú Lộc), Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho 173 Hội thẩm Nhân dân (HTND) Tòa án hai cấp.

Bảo vệ công lý, phục vụ Nhân dânTập huấn cho trợ giúp pháp lý viên về nguồn luật "Án lệ"Tập huấn nghiệp vụ cho hơn 150 Hội thẩm tòa án nhân dân hai cấpHội thẩm TAND hai cấp tham gia 868 lượt xét xửTập huấn Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nướcTập huấn nghiệp vụ hội thẩm tòa án nhân dânNâng cao nghiệp vụ xét xử cho hội thẩm TAND hai cấpRút kinh nghiệm xét xử và tập huấn nghiệp vụ án hành chính

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn 

Tại hội nghị, các báo cáo viên giàu kinh nghiệm đã bổ sung kiến thức pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng nghiên cứu hồ sơ và kỹ năng  tham gia xét xử cho HTND và cung cấp các thông tin cơ bản về định hướng cải cách tư pháp ở Việt Nam từ nay đến năm 2030... Đồng thời, được trao đổi, chia sẻ một số kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, kỹ năng xét xử các loại án, đồng thời giải đáp một số khó khăn, vướng mắc của HTND khi tham gia hoạt động xét xử tại Tòa án và rút kinh nghiệm trong công tác giải quyết, xét xử các loại án.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Chánh án TAND tỉnh Vũ Văn Minh kêu gọi đội ngũ HTND của TAND hai cấp phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu hết mình, đoàn kết chung sức cùng với TAND hai cấp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong công tác năm 2022 và những năm tiếp theo. Đề nghị các Đoàn hội thẩm tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết 1213 của UBTV Quốc hội khóa 13 về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn hội thẩm, giữ mối liên hệ với Thường trực HĐND, Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam, Chánh án TAND cùng cấp để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ xét xử được giao. 

Đề nghị các vị HTND thường xuyên nghiên cứu văn bản pháp luật, trau dồi trình độ chuyên môn và kỹ năng xét xử, rút kinh nghiệm đối với những vấn đề đã được tập huấn tại hội nghị, nghiên cứu kỹ các hồ sơ vụ án và trao đổi với Thẩm phán kế hoạch xét xử trước khi mở phiên tòa, chủ động các tình huống có thể xảy ra tại phiên tòa, áp dụng thống nhất pháp luật và đường lối xét xử, nâng cao chất lượng xét xử trong thời gian tới…

Tin, ảnh: Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

18 năm tù cho đối tượng mua bán hơn 550 gam ma túy

Ngày 29/3, Tòa án Nhân dân tỉnh mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với bị cáo Hà Xuân Lợi (SN 1994, trú tại phường Hương Chữ, TX. Hương Trà).

18 năm tù cho đối tượng mua bán hơn 550 gam ma túy
Gần 1.000 sinh viên Trường đại học Luật tham dự phiên tòa xét xử lưu động

Ngày 28/3, tại hội trường của Trường đại học Luật, Đại học Huế, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh tổ chức phiên tòa lưu động xét xử phúc thẩm hai vụ án hình sự về tội danh “Trộm cắp tài sản” và “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” dưới sự tham dự của gần 1.000 sinh viên của trường.

Gần 1 000 sinh viên Trường đại học Luật tham dự phiên tòa xét xử lưu động
Học sinh nghiên cứu khoa học

Phong trào nghiên cứu khoa học trong học sinh với nhiều đề tài có tính ứng dụng cao đã góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học, phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh, nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục trung học.

Học sinh nghiên cứu khoa học
Return to top