ClockThứ Tư, 31/12/2014 07:32

Hơn 200 gian hàng tham gia hội chợ xuân Ất Mùi 2015

TTH.VN - Các làng nghề Thừa Thiên Huế góp mặt với các sản phẩm đặc trưng, như: nón lá, mè xửng, tôm chua, mắm ruốc… 


Cắt băng khai mạc hội chợ

Tối 30/12, Công ty TNHH Hà Thanh Trí tổ chức khai mạc hội chợ xuân Ất Mùi 2015 tại Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh.

Với chủ đề “Khuyến mãi tưng bừng - Đón mừng năm mới”, hội chợ xuân Ất Mùi 2015 thu hút hơn 150 doanh nghiệp đến từ nhiều vùng miền trên cả nước, với hơn 200 gian hàng tiêu dùng, gồm: áo quần, giày dép, mũ nón… và nhiều mặt hàng thực phẩm phục vụ Tết cổ truyền, như mứt, bánh, hạt dưa, hàng mỹ nghệ, gia dụng, nông lâm thủy sản… Ngoài ra, hàng đêm, tại sân khấu chính của hội chợ còn diễn ra chương trình ca nhạc do các ca sỹ đến từ TP Hồ Chí Minh, Hà Nội… biểu diễn.


Khách chọn mua hàng gia dụng

Bên cạnh các hoạt động buôn bán, kinh doanh, giới thiệu sản phẩm, hội chợ xuân Ất Mùi còn là cơ hội để các doanh nghiệp trong cả nước tìm hiểu nhu cầu người dân để đầu tư, xúc tiến thương mại.

Hội chợ xuân Ất Mùi 2015 kéo dài đến 5/1.

Tin, ảnh: Tâm Huệ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhận biết và phòng ngừa dịch cúm gia cầm

Trước diễn biến phức tạp của dịch cúm gia cầm (DCGC), ngày 23/4, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh tổ chức hướng dẫn cách nhận biết và các biện pháp phòng trừ DCGC. Mục tiêu là hạn chế thấp nhất vi rút DCGC lây nhiễm và gây tử vong cho người, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và giảm thiểu thiệt hại cho ngành chăn nuôi.

Nhận biết và phòng ngừa dịch cúm gia cầm

TIN MỚI

Return to top