ClockThứ Ba, 11/04/2017 14:32

Hơn 200 người rời Đức đến Syria, Iraq để chiến đấu chống IS

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 10/4, Bộ Nội vụ Đức thông báo 204 người, trong đó có 69 người mang quốc tịch Đức, đã rời Đức đến Syria và Iraq để chiến đấu cùng các tay súng người Kurd​ chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Đức kêu gọi liên minh toàn cầu vì “mục đích đặc biệt” chống ISPháp, Đức kêu gọi thành lập trung tâm chống cực đoan của châu ÂuĐức cảnh báo nguy cơ IS tấn công Euro 2016

Khói bốc lên sau các cuộc không kích ở Daraa, Syria, ngày 8/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo bộ trên, trong số những tình nguyện viên rời Đức kể từ năm 2013, 102 người đã trở về nước, trong đó có 43 công dân Đức. 

Ba người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của không quân Thổ Nhĩ Kỳ vào một ngôi làng ở Syria hồi cuối năm ngoái. Tuy nhiên, theo Bộ Nội vụ Đức, hoàn cảnh chính xác của cuộc tấn công vẫn chưa rõ ràng, và "không có cơ hội" để thảo luận với Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ về các trường hợp này. 

Thông tin nêu trên được công bố sau một cuộc điều tra chính thức của nghị sĩ thuộc đảng Cánh tả (Linke) đối lập Ulla Jelpke. 

Theo bà Jelpke, phát hiện mới là bằng chứng cho thấy Chính phủ Đức đã thất bại trong việc điều tra nguyên nhân cái chết của các công dân nước này trong các vụ không kích của Thổ Nhĩ Kỳ. 

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, một người Syria 16 tuổi tị nạn tại Đức đã bị kết án hai năm tù với tội danh âm mưu đánh bom khủng bố. Đối tượng đã bị tòa án địa phương tại thành phố Cologne ở miền Tây nước Đức tuyên mức án trên sau khi đưa ra các bằng chứng cho thấy người này đang chuẩn bị tiến hành "một loạt các hành động bạo lực đe dọa an ninh quốc gia." 

Đối tượng bị bắt tại một khu nhà của người tị nạn ở Cologne hồi tháng 9 năm ngoái và bắt đầu bị đưa ra xét xử vào tháng 2 năm nay. Cảnh sát phát hiện trong điện thoại của người này những bằng chứng về việc anh ta liên hệ với IS ở nước ngoài và bày tỏ mong muốn thực hiện một vụ đánh bom. 

Các nhà điều tra đã tìm thấy những đoạn hội thoại trao đổi trên điện thoại có "hướng dẫn cụ thể" nhằm chế tạo thiết bị nổ. Tuy nhiên, theo tòa án trên, âm mưu đánh bom đã bị phát hiện từ rất sớm. 

Số liệu thống kê cho thấy hồi năm 2015 đã có khoảng 900.000 người Syria đến Đức trong cuộc khủng hoảng người di cư lớn nhất châu Âu từ trước đến nay, kéo theo rất nhiều nguy cơ về an ninh, đặc biệt là do các phần tử cực đoan trà trộn vào những người di cư./. 

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phẫu thuật tim miễn phí cho 13 trẻ em Gia Lai

Chiều 28/3, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế tiến hành phẫu thuật cho nhóm bệnh nhi Gia Lai. Đây là các trường hợp được Quỹ Friedens Kinder (Đức) tài trợ chi phí mổ.

Phẫu thuật tim miễn phí cho 13 trẻ em Gia Lai
Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ

Trong tuần này, Philippines đã nhận được các cam kết đầu tư trị giá khoảng 5 tỷ USD từ các công ty Đức và Mỹ vào các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe và năng lượng. Đây có thể được xem là những chiến thắng lớn cho đất nước khi cạnh tranh với các quốc gia khác trong khu vực về vốn nước ngoài.

Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ
Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài

Sáng 7/3, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Bà Andrea Teufel, Trưởng Đại diện Hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Đức và Bà Kazuyo Watanabe, Chủ tịch Liên đoàn Chăm sóc Trẻ em châu Á - Nhật Bản. Tham dự có UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương.

Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài
Return to top