Thể thao trong nước

Hơn 200 VĐV tham gia giải vật cổ điển, tự do cúp quốc gia tại Huế

ClockThứ Sáu, 01/04/2016 09:49
TTH.VN - 1-2 HCV là chỉ tiêu tuyển vật Huế đặt ra tại giải vật tự do, vật cổ điển cúp quốc gia 2016.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung tặng hoa cho các VĐV tham dự

Sáng 1/4, tại Trung tâm thể thao Huế khởi tranh giải vật cổ điển, tự do cúp quốc gia 2016. Ông Nguyễn Dung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Thu hút hơn 200 VĐV nam, nữ đến từ 17 tỉnh, thành, ngành, tại giải, các VĐV tranh tài ở 27 bộ huy chương của 2 nội dung cổ điển và tự do.


Tranh tài nội dung vật cổ điển ngay sau lễ khai mạc

Theo HLV Đinh Văn Kiên, ngôi đầu toàn đoàn nhiều khả năng vẫn sẽ là cuộc tranh chấp giữa Hà Nội, Quân Đội, Bắc Ninh. Về phía chủ nhà, với 8 đô nam, 6 đô nữ tham gia, tuyển vật Thừa Thiên Huế đặt chỉ tiêu giành từ 1-2 HCV ở nội dung tự do.

Giải kết thúc ngày 9/4.

Tin, ảnh: Võ Nhân

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giải Vô địch các lứa tuổi trẻ vật tự do, vật cổ điển toàn quốc năm 2023:
Nội dung vật tự do nữ Thừa Thiên Huế xếp thứ 2

Kết thúc Giải Vô địch các lứa tuổi trẻ vật tự do, vật cổ điển toàn quốc năm 2023 vừa diễn ra vào đầu tháng 6 tại Tuyên Quang, đoàn Thừa Thiên Huế giành được 3 HCV, 2 HCB và 3 HCĐ. Nội dung vật nữ tự do đứng thứ 2 toàn toàn.

Nội dung vật tự do nữ Thừa Thiên Huế xếp thứ 2
Vật Huế lại có “vàng”

Các đô vật Việt Nam lại thắng to tại SEA Games 32. Góp công vào thành tích của môn vật có công lao của chị em Nguyễn Thị Mỹ Hạnh và Nguyễn Thị Mỹ Trang, đến từ Quảng Điền khi cùng bảo vệ thành công chức vô địch đã giành được tại SEA Games 31.

Vật Huế lại có “vàng”
Return to top