Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật
Hơn 220 ngàn lượt du khách ghé về “Chợ quê ngày hội”
TTH.VN - Sau 5 ngày diễn ra, lễ hội “Chợ quê ngày hội” hưởng ứng Festival Huế 2022 tại điểm du lịch cầu ngói Thanh Toàn (xã Thủy Thanh – TX. Hương Thủy) đã khép lại vào tối 30/6 với lời hẹn gặp lại tại Festival Huế 2024.
Một iết mục nghệ thuật tại lễ bế mạc
Theo BTC, trong những ngày diễn ra lễ hội, có trên 220 ngàn lượt du khách trong nước và quốc tế, tăng trên 20 ngàn lượt so với lễ hội hưởng ứng Festival Huế 2018.
“Chợ quê ngày hội” lần này, khách tham dự đã được thưởng thức, tham quan, trải nghiệm các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao, trò chơi dân gian… sôi động, vui tươi và nhiều ý nghĩa đến từ các đoàn nghệ thuật Việt Bắc, Đắk Lắk, Lào Cai, các nhóm nhạc, ban nhạc trẻ và từ chính người dân sở tại lẫn du khách…
“Chợ quê ngày hội” còn là dịp để du khách tham gia các hoạt động mua, bán hàng nông sản, các sản phẩm công nghiệp, nông thôn tiêu biểu đặc trưng của địa phương; tham quan trải nghiệm phong cảnh làng quê, các di tích lịch sử cấp quốc gia; thưởng thức các món ăn dân dã, mộc mạc; hòa mình vào các hoạt động tái diễn đời sống sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp ở nông thôn và thưởng thức các tiết mục thơ, ca, hò, vè do người dân địa phương thực hiện.
“Ngoài điểm mới lạ, gây ấn tượng với người dân và du khách là sân khấu chính xuyên suốt lễ hội được thiết kế trên mặt sông Như Ý, “Chợ quê ngày hội” còn làm tốt vai trò quảng bá các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của tỉnh; là nơi hội tụ, giao lưu, liên kết các hoạt động văn hóa giữa người dân, du khách trong nước và quốc tế, qua đó, tạo động lực phát triển kinh tế- xã hội nói chung, du lịch cộng đồng của địa phương nói riêng. Và tôi tin, ở Festival Huế 2024, lễ hội hưởng ứng này càng được hoàn thiện hơn nữa”, bà Ngô Thị Ái Hương – Phó Chủ tịch UBND TX. Hương Thủy chia sẻ.
Tin, ảnh: Hàn Đăng
- Hào hùng “Đêm thơ nhạc chào mừng Quốc khánh 2/9” (18/08)
- Ứng dụng công nghệ số trong văn hóa di sản là cầu nối gần hơn với du khách (18/08)
- Vụ cháy di tích Quốc Tử Giám: Hiện vật không bị ảnh hưởng (18/08)
- Ra mắt Đội hát múa Sắc bùa làng Phò Trạch (18/08)
- Vấn nạn sách giả: Bào mòn văn hóa đọc của người Việt (18/08)
- Hỏa hoạn bên trong Quốc Tử Giám (17/08)
- Kiến nghị mở rộng diện tích khai quật di tích núi Bân (17/08)
- Triển lãm mỹ thuật 38 tác phẩm chào mừng Đại hội các chi bộ (16/08)
-
Du khách than phiền dịch vụ ca Huế trên sông Hương
- Đêm nghe ca Huế trên dòng Hương
- “Vì sao tôi không viết hồi ký”
- Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người xứ Huế
- Lễ hội “Hương xưa làng cổ” năm 2022 thu hút du khách
- Người lao động chữ nghĩa sẽ chẳng có lý do ngần ngại khi cầm bút
- Ấn tượng với cảnh quay về Huế trong “Em và Trịnh”
- Gấp rút chuẩn bị lễ hội “Hương xưa làng cổ” năm 2022
- Người Huế
- Âm nhạc đường phố
-
Du thuyền triều Nguyễn qua vài tư liệu xưa
- Hỏa hoạn bên trong Quốc Tử Giám
- Bà Dao Ánh sẽ trao hơn 300 bức thư tình cho gia đình Trịnh Công Sơn
- Bảo tàng Mỹ thuật Huế tiếp nhận bộ sưu tập tranh dân gian
- Triển lãm mỹ thuật 38 tác phẩm chào mừng Đại hội các chi bộ
- Kiến nghị mở rộng diện tích khai quật di tích núi Bân
- Ra mắt Đội hát múa Sắc bùa làng Phò Trạch
- Khai mạc triển lãm con giống
- Vụ cháy di tích Quốc Tử Giám: Hiện vật không bị ảnh hưởng
- Theo dấu văn bia
-
Vấn nạn sách giả: Bào mòn văn hóa đọc của người Việt
- Bà Dao Ánh sẽ trao hơn 300 bức thư tình cho gia đình Trịnh Công Sơn
- Bảo tàng Mỹ thuật Huế tiếp nhận bộ sưu tập tranh dân gian
- Du khách than phiền dịch vụ ca Huế trên sông Hương
- Tiếp tục triển khai dự án bãi đỗ xe tham quan lăng Tự Đức - Đồng Khánh