ClockThứ Năm, 18/02/2016 05:47

Hơn 25 triệu lượt khán giả theo dõi giải Grammy tại Mỹ

TTH - Năm nay, Lễ trao giải Grammy thu hút sự theo dõi của hơn 25 triệu lượt khán giả Mỹ thông qua kênh truyền hình CBS Corp. Tuy nhiên, đây là lượng người xem truyền hình thấp nhất trong vòng 7 năm qua của lễ trao giải âm nhạc lớn nhất hành tinh này.
Taylor Swift biểu diễn ca khúc “Out of the Woods” trong lễ trao giải Grammy 2016 . Ảnh: Reuters

Theo đó, số liệu tổng thể ghi nhận sự sụt giảm so với mức 25,3 triệu người xem hồi năm ngoái, đây cũng là lượng khán giả truyền hình thấp nhất kể từ năm 2009 với 19,1 triệu người xem.

Mặt khác, người đến xem trực tiếp tại sân khấu Grammy đạt mức cao nhất so với bất kỳ chương trình giải trí nào trong thời gian gần đây, CBS cho biết thêm. Số lượng này chưa từng xuất hiện tại Super Bowl, một sự kiện thể thao thu hút gần 112 triệu người xem truyền hình ngày 7/2 vừa qua.

THANH NGÂN (Lược dịch từ Reuters, Newsrt & BBC)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Return to top