ClockThứ Tư, 26/12/2018 14:34

Hơn 28 nghìn người khuyết tật được hưởng trợ cấp

TTH.VN - Sáng 26/12, Hội Người khuyết tật (NKT) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2019.

Kỷ niệm ngày quốc tế người khuyết tật (3/12)Trao tặng hàng trăm suất quà cho người khuyết tật Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnhNgười khuyết tật khó tìm việcTrao quà và xe lăn nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Người khuyết tậtNgười khuyết tật hưởng chế độ trợ cấp đúng đối tượng, đúng chính sáchXây dựng kế hoạch trợ giúp người khuyết tật

Trao bằng khen cho 4 tập thể có nhiều đóng góp trong hoạt động hội

Theo số liệu điều tra năm 2015 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tổng số NKT trên địa bàn tỉnh là hơn 30.000 người. Trong đó, hưởng chính sách bảo trợ xã hội 22.145 người, hưởng chính sách người có công 6.031 người. Tổng số người đang được hưởng trợ cấp các loại là 28.176 người.

Trong năm qua, các đơn vị hội NKT thành phố, thị xã, huyện vận động các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp tặng quà tết, các ngày lễ lớn cho NKT khó khăn trị giá hơn 1,636 tỷ đồng; phối hợp với Hội Bảo trợ NKT và Trẻ mồ côi tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng 156 chiếc xe lăn, 15 chiếc xe lắc; hỗ trợ nhiều vốn sinh kế nhằm tạo việc làm, ổn định kinh tế gia đình, nâng cao đời sống cho NKT…

Trong năm 2019, hội đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm: nâng cao ý thức cho NKT và toàn xã hội để hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của Công ước Liên hiệp quốc về quyền của NKT mà Việt Nam đã tham gia ký kết, phê chuẩn công ước quốc tế; tích cực vận động gây quỹ để hỗ trợ cho những NKT có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh…

Dịp này, hội trao tặng bằng khen cho 4 tập thể và 9 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong việc phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động hội.

Tin, ảnh: Phước Ly

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ngày hội văn hóa thể thao dành cho người khuyết tật

Ngày 20/4, tại xã Vinh Thanh (Phú Vang), Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hòa nhập (RCI) tổ chức ngày hội văn hóa thể thao dành cho người khuyết tật. Tham dự tại có Đại diện văn phòng RCI cùng hơn 50 người khuyết tật và người chăm sóc trên địa bàn các xã Vinh Thanh, Vinh An, Vinh Xuân, Vinh Hà và Phú Gia.

Ngày hội văn hóa thể thao dành cho người khuyết tật
Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm sau cao hơn năm trước

Sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư về “đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”, sáng 16/4 Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến với các điểm cầu trong nước nhằm đánh giá những kết đạt được cũng như những tồn tại hạn chế, bài học kinh nghiệm để đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm sau cao hơn năm trước
Sứ mệnh của Huế

Kết thúc bài phát biểu tại hội nghị công bố quy hoạch vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng Thừa Thiên Huế sẽ phát huy bản sắc, đặc trưng để hướng đến các giá trị mới, mang lại cuộc sống ấm no cho người dân, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước.

Sứ mệnh của Huế
Return to top