ClockThứ Ba, 23/01/2018 14:42

Hơn 30.000 người mắc kẹt ở Nhật Bản do tuyết rơi dày đặc

TTH.VN - Những trận tuyết rơi dày đặc ở Nhật Bản dẫn đến việc hủy bỏ và trì hoãn của hàng chục chuyến bay, gây ảnh hưởng đến hơn 32.000 người, tờ Sputniknews ngày 23/1 cho hay.

Tokyo đối mặt với tuyết rơi dày đặcNhiều khu vực châu Á đối mặt với giá lạnh đột ngộtTuyết rơi dày đặc, Nhật Bản huỷ bỏ hơn 60 chuyến bay[Chùm ảnh] Tokyo lần đầu có tuyết rơi vào tháng 11 sau 54 năm

Tuyết rơi dày đặc ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Theo đó, chỉ riêng hãng hàng không Japan Airlines đã quyết định hủy bỏ 124 chuyến bay nội địa và 20 chuyến bay quốc tế trong ngày 22/1, làm thay đổi kế hoạch của khoảng 18.500 người.

Ngoài ra, khoảng 14.000 người phải bỏ lỡ chuyến bay trong cùng ngày 22/1, khi All Nippon Airways, một hãng hàng không lớn khác của Nhật Bản cũng hủy 102 chuyến bay nội địa và 17 chuyến bay quốc tế.

Ngày hôm nay (23/1), cả 2 hãng hàng không này hủy bỏ thêm 50 chuyến bay khác, cả trong nước lẫn quốc tế, khiến thêm 6.000 người phải ở lại Nhật Bản.

Trước đó vào ngày 22/1, một số khu vực của Nhật Bản, bao gồm Chiba, Tokyo và Kanagawa đã chứng kiến ​​tuyết rơi nặng nhất trong vòng 4 năm. Khoảng 320 người ở Tokyo và 6 khu vực lân cận bị gãy xương và những thương tích khác do tình trạng thời tiết này, Dịch vụ Chữa cháy Nhật Bản nói thêm.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Sputniknews)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top