Thể thao trong nước

Hơn 360 VĐV tham gia Giải Việt dã truyền thống huyện Phong Điền

ClockThứ Bảy, 16/03/2019 19:14
TTH.VN - Chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng Thừa Thiên Huế (26/3/1975- 26/3/2019) và 73 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2016), ngày 16/3, UBND huyện Phong Điền tổ chức Giải Việt dã truyền thống lần thứ VII- Hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019.

Công bố 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2018Hơn 200 VĐV tham dự giải Việt dã truyền thống huyện Phú VangĐến lượt U23

Giám đốc Trung tâm thông tin và thể thao huyện trao giải toàn đoàn cho các đơn vị 

Giải Việt dã truyền thống huyện Phong Điền lần này quy tụ hơn 360 vận động viên (VĐV) đến từ 54 đơn vị đến từ các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị và trường học đóng trên địa bàn huyện.

Giải được tổ chức thi đấu ở nội dung cá nhân, đồng đội và giải phong trào.

Các VĐV đã tranh tài sôi nổi ở các cự ly: nam tiểu học (1,5km); nữ tiểu học (1km); nam THCS (2,5km); nữ THCS (2km); nam việt dã (4,5km); nữ việt dã (3km).

Kết quả, thị trấn Phong Điền đạt giải Nhất toàn đoàn việt dã; giải Nhất toàn đoàn phong trào thuộc về trường THCS Nguyễn Duy.

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao nhiều giải thưởng cho các vận động viên đạt thành thích cao ở các cự ly thi đấu.

Theo đánh giá của ban tổ chức, so với mọi năm, các đội tham gia giải việt dã truyền thống huyện Phong Điền năm nay có sự chuẩn bị kỹ hơn, số lượng VĐV tham gia đông hơn và chất lượng được nâng lên rõ rệt.

Những gương mặt xuất sắc nhất tại giải việt dã cấp huyện lần này cũng được huyện Phong Điền tuyển chọn, chuẩn bị tham dự giải việt dã cấp tỉnh sắp tới.

Tin, ảnh: Hải Huế

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sáng 23/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Huế và huyện Phong Điền khởi công xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho các hộ khó khăn ở Phong Điền.

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền

Từ khi mô hình camera giám sát an ninh trật tự (ANTT) được triển khai ở Phong Điền đã góp phần phát hiện, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền
Return to top