ClockThứ Tư, 27/07/2022 18:44

Hơn 46 nghìn lượt hộ nghèo vay vốn tín dụng chính sách

TTH.VN - Chiều 27/7, UBND huyện A Lưới tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78-NĐ/CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Tổng kết 20 năm tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sáchĐồng hành cùng người nghèo & đối tượng chính sáchTổng kết 20 năm hoạt động tín dụng chính sách

Tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Qua 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78, nguồn vốn tín dụng chính sách giúp cho 46.046 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách, doanh số cho vay đạt hơn 1.086 tỷ đồng. Tổng dư nợ 15 chương trình tín dụng chính sách tính đến 30/6/2022 đạt 404,05 tỷ đồng, tăng gấp 53 lần so với dư nợ khi thành lập.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã đến được 100% thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện, góp phần giúp 11.868 lượt hộ vượt qua ngưỡng nghèo, 9.215 vượt ngưỡng cận nghèo, thu hút, tạo việc làm cho 2.358 lao động, trang trải chi phí học tập cho 2.119 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng được hơn 17.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường và hỗ trợ xây dựng 1.961 ngôi nhà cho các đối tượng hộ nghèo.

Nhân dịp này, Tổng Giám đốc NHCSXH tặng giấy khen cho 2 tập thể, 7 cá nhân; Chủ tịch UBND huyện A Lưới tặng giấy khen cho 7 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện và phối hợp triển khai chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện.

Tin, ảnh: Nguyên Định

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trung Quốc mở rộng khả năng tiếp cận thị trường cho đầu tư nước ngoài

Theo kế hoạch hành động vừa được Nội các Trung Quốc công bố, Trung Quốc sẽ tiếp tục rút ngắn danh sách cấm đối với đầu tư nước ngoài và thực hiện các chương trình thí điểm nhằm tạo điều kiện tiếp cận dễ dàng hơn cho các công ty toàn cầu trong lĩnh vực đổi mới khoa học và công nghệ.

Trung Quốc mở rộng khả năng tiếp cận thị trường cho đầu tư nước ngoài
Return to top