Thế giới

Hơn 5 tỷ liều vaccine COVID-19 đã được tiêm trên toàn thế giới

ClockThứ Tư, 25/08/2021 07:29
TTH.VN - Theo một cuộc kiểm đếm từ các nguồn chính thức do Hãng Thông tấn AFP thực hiện vào lúc 14h30 GMT ngày 24/8 (tức 21h30 cùng ngày, theo giờ Việt Nam), hơn 5 tỷ liều vaccine ngừa COVID-19 đã được triển khai trên toàn cầu.

Mọi vaccine ngừa COVID-19 đều chống biến chứng nặng tốt như nhauINTERPOL ra cảnh báo toàn cầu về lừa đảo vaccine COVID-19Mỹ mở rộng sản xuất vaccine COVID-19 để viện trợ thêm cho các nước

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Dubai, UAE. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Bên cạnh đó, các số liệu cho thấy, trong khi mất khoảng 140 ngày để triển khai tiêm 1 tỷ liều vaccine đầu tiên, thì 1 tỷ liều vaccine thứ 3, thứ 4 và thứ 5 mất từ ​​26 - 30 ngày.

Gần 40% (tương đương 1,96 tỷ liều vaccine) trong số 5 tỷ liều vaccine đã được triển khai ở Trung Quốc; cùng với Ấn Độ (589 triệu liều) và Mỹ (363 triệu liều), trở thành 3 quốc gia triển khai số lượng vaccine nhiều nhất.

Về dân số được bảo vệ khỏi COVID-19 trong số các quốc gia có hơn 1 triệu dân, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) là quốc gia dẫn đầu. Quốc gia này đã triển khai tiêm 179 liều vaccine trên 100 dân, điều này đồng nghĩa là UAE đã tiêm chủng đầy đủ cho gần 75% dân số.

Tiếp theo sau đó là Uruguay với 154 liều vaccine trên 100 dân, Israel (149), Qatar (148), Singapore (147), Bahrain (144), Đan Mạch (143), Chile (140), Canada (139), Bồ Đào Nha và Bỉ (cùng mức 138), Trung Quốc (136), Tây Ban Nha (134), Ireland (133), và Vương quốc Anh (132). Hầu hết các quốc gia này đã tiêm chủng đầy đủ cho từ 65 - 70% dân số.

Ngoài ra, một số quốc gia như UAE, Bahrain, Israel, Uruguay, và Chile thậm chí đã bắt đầu triển khai tiêm các mũi vaccine tăng cường, nhằm kéo dài khả năng miễn dịch của những người đã được tiêm chủng đầy đủ.

Trong khi đó, Pháp đã triển khai tiêm 126 liều vaccine trên 100 dân, với 62% dân số đã được tiêm chủng đầy đủ; quốc gia này sẽ bắt đầu tiêm mũi vaccine tăng cường từ giữa tháng 9. Mỹ đã tiêm 110 liều vaccine trên 100 dân, và 52% dân số đã được tiêm chủng đầy đủ.

Trung bình trên khắp thế giới, 64 liều vaccine đã được tiêm trên 100 dân. Các quốc gia có thu nhập cao, theo định nghĩa của Ngân hàng Thế giới (WB), đã tiêm trung bình 111 liều vaccine trên 100 dân, so với chỉ 2,4 liều vaccine ở những quốc gia có thu nhập thấp.  

Thanh Ngân (Lược dịch từ AFP)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não

Trong một động thái lịch sử, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây cho biết, Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai loại vaccine 5 trong 1 mới “mang tính cách mạng” chống viêm màng não, nhằm bảo vệ con người, chống lại 5 chủng vi khuẩn não mô cầu chính là A, C, W, Y và X.

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não
COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm

Một nghiên cứu quy mô lớn vừa công bố sáng nay (12/3) cho biết đại dịch COVID-19 đã khiến tuổi thọ trung bình của người dân trên toàn thế giới giảm 1,6 năm trong 2 năm đầu tiên của đại dịch, một mức giảm nghiêm trọng hơn so với trước đây.

COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm
Return to top