ClockThứ Bảy, 04/03/2017 11:36

Hơn 500 đoàn viên thanh niên Hương Thủy ra quân Tháng Thanh niên

TTH.VN - Sáng 4/3, tại phường Thủy Dương (thị xã Hương Thủy), hơn 500 đoàn viên, thanh niên, học sinh của thị xã tham gia lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2017, hướng về chủ đề: “Tuổi trẻ chung tay xây dựng đất nước – Hành động vì biển đảo quê hương”.

Sau lễ ra quân, toàn lực lượng tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa khác, như: Bàn giao Nhà Nhân ái cho gia đình ông Lê Quý Nghiêm (Thủy Dương); vệ sinh môi trường khu vực Nhà văn hóa và Đình làng Thủy Dương; bóc các tờ rơi, quảng cáo trái phép trên các trụ điện, cột đèn, tường rào, gìn giữ mỹ quan đô thị và phát tờ rơi, tuyên truyền chấp hành pháp luật, sử dụng tiết kiệm điện tại các chợ, khu vực đông dân cư trên địa bàn phường Thủy Dương.

Trao nhà Nhân ái cho hộ khó khăn

Hưởng ứng Tháng Thanh niên 2017, Thị Đoàn Hương Thủy dự kiến triển khai nhiều hoạt động sâu rộng, hướng về cơ sở, như: Phối hợp cùng các tổ chức, đơn vị liên quan trao tặng các hiện vật từ chương trình tuổi trẻ “Vì biển đảo quê hương”; khởi công công trình Nhà Khăn quàng đỏ và công trình măng non “Biển đảo Việt Nam trong trái tim em”; gặp mặt cán bộ Đoàn các thời kỳ…

Tin, ảnh: Đồng Văn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hương Thủy: Phát động phong trào bơi an toàn

Lễ phát động bơi an toàn, phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em và khai mạc giải bơi học sinh phổ thông TX. Hương Thủy năm học 2023-2024 diễn ra ngày 23/3. Hoạt động do Phòng GD&ĐT và Trung tâm VH,TT&TT thị xã phối hợp tổ chức.

Hương Thủy Phát động phong trào bơi an toàn
Hương Thủy đóng góp nhiều vào sự phát triển chung của tỉnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đánh giá như vậy tại hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thông tin về định hướng xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ban Thường vụ Thị ủy Hương Thủy tổ chức ngày 12/3.

Hương Thủy đóng góp nhiều vào sự phát triển chung của tỉnh
Return to top