ClockThứ Năm, 26/08/2021 17:26

Hơn 500 triệu đồng ủng hộ người dân Thừa Thiên Huế tại các tỉnh phía Nam

TTH.VN - Hưởng ứng Thư kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy về việc ủng hộ bà con đồng hương Thừa Thiên Huế tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khu vực phía Nam gặp khó khăn do dịch bệnh COVID - 19, những ngày qua, Mặt trận tỉnh đã tiếp nhận nhiều sự ủng hộ từ các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân.

Lan tỏa yêu thương.Trung tâm hồi sức người bệnh COVID-19 Trung ương Huế tại TP. Hồ Chí Minh đón bệnhBí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu viết thư kêu gọi ủng hộ bà con đồng hương gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19

Đại diện Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế chuyển số tiền 60 triệu đồng ủng hộ đến Mặt trận tỉnh

Theo thống kê, từ ngày 23/8 đến hết ngày 25/8, đã có 102 cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân ủng hộ với số tiền hơn 503 triệu đồng.

Đại diện Mặt trận tỉnh cho biết, thời gian tới, các cấp Mặt trận sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và kêu gọi các tổ chức, nhà hảo tâm chung tay ủng hộ với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau” trong dịch bệnh.

* Chiều 26/8, Công an tỉnh phát động hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng, thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID -19” và Thư kêu gọi của UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu về việc ủng hộ bà con đồng hương tỉnh Thừa Thiên Huế và các tỉnh, thành khu vực phía Nam gặp khó khăn do dịch COVID - 19.

Lực lượng Công an tỉnh ủng hộ cán bộ, chiến sĩ và bà con đồng hương ở TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam

Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh đã quán triệt mục đích, ý nghĩa của phong trào thi đua đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và Thư kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế. Theo đó, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an tỉnh đã ủng hộ 1 ngày lương phần nào hỗ trợ, động viên, chia sẻ với những khó khăn của Nhân dân và cán bộ, chiến sĩ các tỉnh, thành miền Nam; trong đó, có bà con đồng hương Thừa Thiên Huế.

Trước đó, đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân TP. Hồ Chí Minh vượt qua đại dịch, Công an tỉnh đã tổ chức quyên góp, ủng hộ nhu yếu phẩm cho cán bộ, chiến sĩ và người dân TP. Hồ Chí Minh với tổng kinh phí 500 triệu đồng.  

                                                     Tin, ảnh: Minh Nguyên -Phong Hồng

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế đang quá tải

Tuyến Quốc lộ (QL) 1A đi qua địa bàn Thừa Thiên Huế hiện đang quá tải trước sự gia tăng của các phương tiện tham gia giao thông. Áp lực này càng gia tăng hơn kể từ ngày 4/4 vừa qua, cao tốc Cam Lộ - La Sơn phân luồng không cho xe khách trên 30 chỗ và xe tải từ 6 trục trở lên, xe rơ-mooc, sơ mi rơ-mooc vào.

Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế đang quá tải
Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội

Đó là yêu cầu của UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh, ông Nguyễn Thanh Bình tại phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý I/2024 và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2024, tổ chức chiều 17/4.

Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội
Huy động nguồn lực xóa nhà tạm

Sáng 13/4, tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước trong năm 2025 (phong trào).

Huy động nguồn lực xóa nhà tạm
Nền tảng làm việc số tỉnh Thừa Thiên Huế được vinh danh Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2024

Ngày 13/4, tại Lễ Vinh danh và trao Giải thưởng Sao Khuê 2024 do Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam - VINASA tổ chức ở Hà Nội, “Nền tảng làm việc số tỉnh Thừa Thiên Huế” vinh dự được bình chọn là sản phẩm xuất sắc của ngành phần mềm, CNTT Việt Nam và được công nhận đạt Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2024 lĩnh vực quản trị, điều hành.

Nền tảng làm việc số tỉnh Thừa Thiên Huế được vinh danh Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2024
Return to top