ClockThứ Hai, 11/07/2022 12:47

Hơn 550 thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực các môn năng khiếu

TTH.VN - Ngày 11/7, Hội đồng Tuyển sinh Đại học (ĐH) Huế và các trường tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực các môn năng khiếu. Kỳ thi được tổ chức tại 4 điểm thi ở 4 đơn vị đào tạo.

Tạo thuận lợi cho thí sinh thi tuyển các môn năng khiếuChủ động phương án tuyển sinh năng khiếuGần 470 thí sinh dự thi năng khiếu hình thức trực tuyến

Tư vấn, hướng dẫn cho thí sinh dự thi đánh giá các môn năng khiếu vào ngành kiến trúc, Trường ĐH Khoa học trước giờ thi

TS. Nguyễn Công Hào, Trưởng ban Đào tạo và Công tác sinh viên ĐH Huế cho biết, năm nay, ĐH Huế phân cấp cho các trường trong công tác tuyển sinh năng khiếu nên các trường chủ động trong việc tổ chức thi đánh giá năng lực các môn năng khiếu.

Trường ĐH Nghệ thuật, ĐH Huế đã tổ chức 2 đợt thi đánh giá năng lực các môn năng khiếu vào 6 ngành đào tạo bằng hình thức trực tuyến với 117 thí sinh dự thi. Trong đợt 3 (ngày 11/7) có 30 thí sinh đăng ký dự thi. Các thí sinh dự thi hình thức trực tuyến qua công cụ Google Meet, trong đó, thí sinh dự thi vào các ngành sư phạm mỹ thuật, hội họa, thiết kế đồ họa, thiết kế thời trang, thiết kế nội thất trải qua hai môn thi hình họa và trang trí. Riêng ngành điêu khắc, môn thi năng khiếu là tượng tròn và phù điêu. Đối với môn hình họa và tượng tròn đều không thi vẽ mẫu người.

Tại Trường ĐH Khoa học, trong ngày 11/7, trường tổ chức thi đợt 2 tập trung tại trường với 120 thí sinh đăng ký dự thi. Thí sinh làm bài môn vẽ mỹ thuật trong thời gian 180 phút, trong đó thí sinh có thể chọn một trong hai phần vẽ tĩnh vật hoặc vẽ tượng để thực hiện. Trước đó, trong tháng 4/2022, đơn vị đã tổ chức đợt 1 thi đánh giá năng lực các môn năng khiếu của Khoa Kiến trúc ở 4 điểm: Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam.

Năm nay, Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế tổ chức thi đánh giá năng lực các môn năng khiếu khối M, N tương ứng với hai ngành giáo dục mầm non và sư phạm âm nhạc. Đợt này (11 - 12/7) có hơn 366 thí sinh đăng ký dự thi vào hai ngành. Trong đó, thí sinh khối M trải qua phần thi hát (tự chọn) và kể chuyện theo tranh; thí sinh khối N thi cao độ - tiết tấu, hát hoặc nhạc cụ. Thí sinh được tạo điều kiện đăng ký dự thi đến sát ngày thi.

Khoa Giáo dục Thể chất, ĐH Huế tổ chức thi các môn năng khiếu vào ngành giáo dục thể chất với bài thi khối T là nằm ngửa gập bụng 1 phút và nằm sấp chống đẩy 1 phút. Đợt này, có 36 thí sinh đăng ký dự thi.

Tại các điểm thi trực tiếp, Hội đồng thi phối hợp lực lượng chức năng bảo vệ an toàn điểm thi, đồng thời bố trí lực lượng tình nguyện để hỗ trợ thí sinh.

Tin, ảnh: Hữu Phúc

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thêm phương thức tuyển sinh, thêm cơ hội cho thí sinh

Điểm nổi bật trong tuyển sinh năm 2024 của Đại học Huế là các trường thành viên, khoa trực thuộc mở rộng sử dụng phương thức tuyển sinh dựa trên kết quả đánh giá năng lực (ĐGNL), do Đại học Huế phối hợp với Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại Thừa Thiên Huế.

Thêm phương thức tuyển sinh, thêm cơ hội cho thí sinh

TIN MỚI

Return to top